Thực ra quan điểm của mọi người, hầu như là đúng hướng. Chúng ta chỉ nói đến nhữ cái tốt nhất thôi. Ngành tin học hay những ngành kỹ thuật là những ngành thực tế ở chỗ bạn có khả năng, có nghề và làm được việc thì yên tâm là sẽ có công việc rồi, học ở đâu chăng nữa mà lười nhác không chịu học thì ngồi trước cái máy tính trong một công ty bạn đâu thể làm được gì. Tôi cũng đang học đại học, nhưng tôi nghĩ nếu chúng ta chỉ dừng lại ở những gì học trên giảng đường thì đâu có đủ, chủ yếu chúng ta vẫn phải tự học. Như bạn nói bạn tự học cũng có thể trở thành 1 pro programming hay Developer, tất nhiên, khả năng của bạn có, bạn cố gắng thì nó sẽ không bị hạn chế, tôi tự học và tôi cũng thấy rất khâm phục sự tự tin của bạn. Nhưng trên giảng đường, tôi lạ rất hào hứng, đó là được nghe rất nhiều điều bổ ích mà bạn chưa nhận thấy được, những người thầy rất giỏi, bạn học trên đại học thì đó là một lợi thế. Bạn học lập trình nhưng chỉ quan tâm đến việc ngồi viết Code không thì không đủ, cho dù năng khiếu của bạn đến đâu, nhưng nếu được ở trong môi trường đại học, nó sẽ là một điều kiện lớn cho bạn phát triển. Có thể bạn đã lỡ bước trên con đường học tập, bạn không thể hay chưa thể theo đuổi việc học đại học nên bạn chưa thấy hết được cái lợi ích mà nó mang lại, nhưng bạn cũng không nên đánh giá một cách chủ quan như vậy bạn ạ. Nói vậy cũng không làm tôi thấy có vấn đề, có điều con nhà ai đang học cấp 3, lại được cái hơi lười sẵn nhìn thấy nó lại chán, chúng nó lại bỏ đi học việc hết thi xong. Hì hì. Có thể bây giờ tôi kém bạn vì tôi chưa được rèn luyện cho một công việc cụ thể, nhưng sau này thì chưa chắc đâu nhá, haha. Mỗi người một con đường một chí hướng, nếu còn có điều kiện, có cơ hội được đi học thì cứ đi, kẻ không có chí thì học ở đâu cũng chẳng thành vấn đề, tôi và bạn, không đi trên một con đường nhưng lại có chung một đích rồi, chúc nhau thành công cho nước nhà thêm giàu đẹp.
Bookmarks