Hiện nay vấn đề có nên duy trì và thêm gói kích cầu thứ 2 hay không sau khi gói kích cầu thứ nhất hết hạn vào 31/12/2009 tới đang là chủ đề nóng. Nhiều ý kiến trái ngược nhau chưa được ngã ngũ, chúng ta thử xét 3 khía cạnh đó có tác động gì đến các doanh nghiệp, người vay cũng như nền kinh tế VN:
- Trường hợp nhà nước cắt gói kích cầu và để lãi suất trở về mức 12, 13%/năm như bình thường thì các doanh nghiệp đang vay với mức ưu đãi (10.05-4)%=6.5% sẽ không kịp xoay sở, chắc chắn sẽ xẩy ra tình trạng rối loạn, vỡ nợ hàng loạt các doanh nghiệp khi đến hạn đáo trả ngân hàng và điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ phát triển của nền kinh tế nước nhà!
- Trường hợp nhà nước vẫn giữ nguyên gói kích cầu tiếp tục hỗ trợ lãi suất thì một số vấn đề sai phạm về sử dụng vốn sai mục đích, nhất là dùng vốn kích cầu tuồn sang đầu tư chứng khoán, bất động sản tiếp tục xẩy ra tạo ra làn sóng ảo về thị trường những loại này,tuy hiện tại vẫn đang có tín hiệu tăng trưởng tốt về CK và nhà đất nhưng đến chu kỳ đáo hạn trả nợ chắc chắn sẽ xẩy ra tình trạng bán tháo cổ phiếu, nhà đất... tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ cho tín dụng ngân hàng.
- Trường hợp Nhà nước bỏ gói kích cầu, nhưng cấp vốn lãi suất thấp thậm chí 0% cho các ngân hàng thương mại cho vay ra với lãi suất thấp tương đương 6.5%/năm, biện pháp này tránh được những sai lầm khó kiểm soát của các gói kích cầu, đồng thời vẫn tạo ra động lực cho kinh tế phát triển, không gây sốc cho các doanh nghiệp đang vay vốn và cũng tránh được điều phi lý là chính phủ phải dùng ngân sách bù lãi cho doanh nghiệp, người vay.
Có thể hết năm nay, việc điều chính chính sách tiền tệ theo hướng thứ 3 sẽ được áp dụng, nếu thế VN đã hoà nhập vào nền tín dụng ngân hàng chung của thế giới, thoát khỏi danh sách là quốc gia cho vay "lãi cao" vào hàng nhất nhì trên thế giới
Bookmarks