http://www.khoahoc.net/doisong.htm
Phụ nữ Thụy Điển được phép tắm trần
Stockholm - "Bara Bröst" có nghĩa là nhóm „ngực trần“ . Đây là một tổ chức phụ nữ tương đối … „lạ đời“. Tuy nhiên mục đích của nhóm rất rõ ràng: Tranh đấu để được quyền phơi bày ngực trong những hồ tắm. Lý luận của các chị là, một khi nam giới được loài ngực chạy long nhong mà phụ nữ không được phép thì đó chính là phân biệt giới tính chà đạp phụ nữ trong một nước được xem là phóng khoáng như Thụy Điển.
Đến nay "Bara Bröst" vừa đạt được một chiến công lớn: Một hồ tắm trong nhà đầu tiên tại Sundsvall thuộc miền bắc xứ này đã đầu hàng các chị „ Cho đến khi những người khách tắm khác không phản đối, chúng tôi để cho các bà được phép ở trần“ Per-Erik Ulander người quản lý hồ tắm cho biết.
Bắt đầu vào mùa thu vừa qua, các chị trong "Bara Bröst" đã tung ra chiến dịch đi „tưng tửng“ trong các hồ bơi tại các thành phố Uppsala, Stockholm, Lund, Malmö und Sandviken. Đã có lần 17 chị cùng lúc „phơi hàng“.
Tuy nhiên cứ mỗi lần hành động là nhóm lại bị những người canh hồ bới tống ra ngoài với lý do là họ lo ngại khách bơi nam giới bị „ảnh hưởng không tập trung được“. Để chống lại các chị cũng không vừa, họ đâm đơn thưa kiện là bị chà đạp phân biệt giới tính.
Nhưng câu hỏi tại sao phải nhất quyết muốn phơi ngực? Các chị cho là, việc bắt buộc phụ nữ phải che ngực là dấu hiệu đàn áp phân biệt … Các chị còn cho là „khi bơi thì che không che cũng vậy thôi…“
Việc tranh đấu đỏi hở ngực của "Bara Bröst" cũng đã gây xôn xao tranh luận trên báo chí. Số đông các nhà bình luận trên các tờ báo quan trọng tại Thụy Điển đều chấp nhận và khen ngợi lý luận của các chị. Một phụ nữ chuyên viết bình luận trên tờ "Aftonbladet" ghi rằng „Mặc dù tôi cũng đã lớn tuổi, ngực tôi không còn đẹp như xưa- nhưng thật sự là không công bằng khi phải che dấu bộ ngực của tôi.“
Một lý luận không kém phần hấp dẫn là các chị cho là „vì sao các ông mập, ngực cũng thòng thành ra mà lại không phải mang nịt vú để che lại ?“ cũng như một lý luận khác „quảng cáo toàn là đàn bà loài vú thì không sao!“
Để chống lại các chị này, cũng có những lý luận được đưa ra như là „tại sao trước đây người ta lại tranh đấu chống phơi bày hình ảnh lỏa lồ của phụ nữa ngoài công công?“.
Tuy nhiên dù muốn dù không phong trào "Bara Bröst" sẽ không chỉ ở riêng Thụy Điển mà nó sẽ lan tràn sang Âu châu và lan tràn khắp thế giới: Đây là giấc mơ của các chị trong hội.
Việt Nam sao không có ta?
Bookmarks