Hiển thị kết quả từ 1 đến 3 / 3
  1. #1
    Tham gia
    14-01-2016
    Bài viết
    1
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    [chia sẻ] để lĩnh hội tiếng anh hiệu quả

    [CHIA SẺ] ĐỂ LĨNH HỘI TIẾNG ANH HIỆU QUẢ
    Để học tốt tiếng Anh
    Tôi giới thiệu đến các bạn một số kinh nghiệm để học tốt tiếng Anh. Đây là kinh nghiệm của một người đã từng là sinh viên chuyên ngành tiếng Anh và hiện là Giảng viên tiếng Anh kết hợp với kỹ năng mềm.
    Nhân dịp đầu năm mới, tôi có mấy "bí kíp" học tiếng Anh, xin mạn phép ghi ra. Nếu ai có những kinh nghiệm khác hiệu quả hơn, xin góp ý để cùng học hỏi.
    Listening:
    Tôi thường xuyên nghe đài BBC. Siêng nữa thì thu băng lại để nghe kỹ Tiếng Anh nhiều lần: lần đầu nghe để nắm sơ lược nội dung, lần sau nghe ngữ điệu, phát âm và từ mới. Nghe đi nghe lại nhiều lần sẽ học được cách đọc nối từ và ngữ điệu toàn câu, điều không hề có trong tiếng Việt. Hiện nay truyền hình cáp và kĩ thuật số đều có các kênh nói tiếng Anh, chất lượng âm thanh tốt hơn nhiều, việc luyện Listening theo tôi ko đến nỗi quá khó. Thư giãn thì nghe nhạc tiếng Anh, nhưng không phải nghe không mà chú ý cả cách sử dụng từ vựng trong bài. Cũng có khi nghe chỉ để thưởng thức âm nhạc, nhưng việc chú ý đến nội dung, theo tôi, là rất quan trọng. Nếu không dễ xảy ra tình trạng thích bài nhạc nào đó, hát nghêu ngao mà không cần biết nội dung như thế nào, người khác nghe được sẽ cười cho! Nếu có thời gian rảnh hơn thì thu băng giọng mình nói, một dạng kiểu "spoken diary", cũng khá thú vị, vừa kiểm tra được ngữ điệu và vốn từ vựng của mình.
    Speaking:
    Listening và Speaking liên quan mật thiết với nhau. Một người nghe hỏi mà không hiểu thì làm sao có thể trả lời được? Vậy nên từ vựng vô cùng cần thiết. Ngữ pháp theo tôi không quan trọng lắm! Dĩ nhiên nói đúng ngữ pháp sẽ khiến người nghe dễ hiểu hơn và thể hiện trình độ của người nói hơn. Tuy nhiên lưu ý ngôn ngữ nói có ngữ pháp riêng của nó. Cũng giống như tiếng Việt, ngữ pháp trong ngôn ngữ nói rất đa dạng, uyển chuyển. Ta có thể nói chỉ một từ người nghe cũng hiểu được, không cần lúc nào cũng là một câu hoàn chỉnh. Như vậy tóm lại Speaking cần 2 điều: từ vựng và phản xạ nói. Từ vựng ở đây bao gồm cả cách phát âm đúng và sử dụng từ đúng ngữ cảnh. Phản xạ nói bao gồm nhịp độ trả lời và cách trả lời cho phù hợp. Không phải cứ nhanh là đúng! Nhưng chắc hẳn không nói ra thì ko bao giờ có thể đúng được! Vì thế ta đừng quá ngại ngùng, rụt rè khi có cơ hội giao tiếp, nhưng cũng cần để ý đến lỗi sai để sửa, tránh dùng sai riết thành quen, sau này khi muốn sửa lại sẽ rất khó! Vậy ngay từ bây giờ hãy nói chuyện với bạn bè, thầy cô, người nước ngoài bằng tiếng Anh càng nhiều càng tốt!
    Reading:
    Hãy đọc thật nhiều sách báo tiếng Anh bản gốc, để ý cách dùng từ, chơi chữ, văn phong của tác giả. Đọc nhiều chuyên mục, lĩnh vực, tìm hiểu thêm về những thuật ngữ thường dùng trong đời sống hằng ngày. Reading giúp ích rất nhiều cho Writing, vì thế nếu có thời gian, nên dành 1/2 giờ mỗi ngày đọc một cái gì đó bằng tiếng Anh!
    Writing:
    Viết nhật ký bằng tiếng Anh là một cách học hay và có kết quả. Muốn giỏi viết thì không có cách nào khác
    hơn là viết nhiều và sửa nhiều. Một nhà báo nổi tiếng muốn viết một bài xã luận hay còn phải viết đi viết lại 4 lần. Mình bình thường thì chỉ cần 3 lần cũng tốt rồi! Lần đầu nháp, lần hai viết hoàn chỉnh, lần ba sửa lỗi. Những bước này tôi đều áp dụng với các lớp học môn Writing và thấy có hiệu quả. Ngữ pháp rất quan trọng trong môn Writing. Để có giọng văn uyển chuyển, ta cần phải nắm vững các quy tắc ngữ pháp và sử dụng chúng thật thành thạo. Từ vựng cũng rất quan trọng, chú ý ko sai chính tả. Ngoài ra muốn văn hay thì người viết phải có óc quan sát và tổ chức tốt. Óc quan sát nhằm mô tả sinh động, còn tổ chức tốt nhằm biểu đạt khúc chiết những điều mình muốn nói. Quy tắc 1-2-3 là một quy tắc rất hay! Nếu chưa nghĩ ra 3 ý để phát triển bài văn thì khoan hãy viết! Và vì 3 > 1 nên ý hay nhất nên để dành nói sau cùng ("save the best for the last"!)
    Vocabulary & grammar:
    Học tốt cả 4 kỹ năng của Tiếng Anh tức không thể bỏ qua phần từ vựng và ngữ pháp.. Ngữ pháp muốn giỏi thì học kỹ các quy tắc, làm nhiều bài tập và cuối cùng là sử dụng thật nhiều trong văn nói và viết. Từ vựng cũng thế! Biện pháp sau của tôi tuy cũ nhưng rất hữu ích: các bạn nên chịu khó luôn mang theo bên mình quyển sổ tay nhỏ, khi thấy có vật gì hay điều gì muốn diễn đạt bằng tiếng Anh không được thì nên ghi chép lại để về tra cứu thêm. Quyển sổ cũng để ghi chú những từ vựng hay, những chủ đề các bạn yêu thích hoặc đơn thuần chỉ là những từ tình cờ học được. Việc ghi ra có thể giúp một số bạn; một số bạn khác cần có hình ảnh, màu sắc mới nhớ thì có thể vẽ hoặc tạo một ký hiệu nào đấy để dễ học. Đây là cơ cấu não bộ của riêng mỗi người, các bạn nên linh động thay đổi sao cho phù hợp.
    Tóm lại, theo tôi, nếu xem việc học nhẹ nhàng, vui vẻ thì hiệu quả đạt được sẽ cao hơn. Tiếng Anh cũng giống như các môn học khác, muốn thấm sâu, thấm lâu thì cần phải có một thời gian đầu tư nhất định. Đừng quá nôn nóng vội vã mà hãy lên kế hoạch cho việc học của mình mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng và quyết tâm thực hiện thật gắt gao. Sau một thời hạn nhất định, bạn sẽ thấy ngạc nhiên với kết quả mình đạt được.
    Chúc các bạn thành công!
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    15-01-2016
    Bài viết
    11
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    speaking là quan trọng nhất

  3. #3
    Tham gia
    26-01-2016
    Bài viết
    4
    Like
    1
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Hãy thử thực hiện theo bốn quy tắc này và bạn sẽ thấy sự thay đổi không hề nhỏ!

    1. Đừng học ngữ pháp quá nhiều

    Quy tắc này nghe có vẻ rất kì lạ đối với những người học tiếng Anh; tuy nhiên, đây lại là quy tắc quan trọng nhất khi học tiếng anh giao tiếp. Nếu bạn chỉ đơn thuần muốn vượt qua các kì thi, hãy học ngữ pháp. Nếu bạn muốn nói tiếng Anh thành thục như người bản ngữ, hãy làm quen với việc “gạt ngữ pháp sang một bên”.

    Học ngữ pháp sẽ khiến cho quá trình học của bạn bị chậm đi và gây bối rối cho bạn. Bạn sẽ hình thành thói quen suy nghĩ về các cấu trúc ngữ pháp khi nói thay vì đơn thuần nói ra một cách tự nhiên như người bản ngữ. Hãy nhớ rằng, chỉ có khoảng hơn 20% người bản ngữ hiểu được hầu hết các quy tắc ngữ pháp trong tiếng Anh và rất nhiều người học tiếng Anh còn giỏi ngữ pháp hơn người bản ngữ.



    2. Học và ghi nhớ các cụm từ

    Rất nhiều người học tiếng Anh chỉ học từ vựng và luôn cố gắng xếp các từ vựng lại để tạo thành một câu, và thường không phải một câu đúng hoặc hay. Hãy nhìn trẻ em khi chúng học ngôn ngữ, chúng luôn học từ và cụm từ cùng lúc

    Nếu bạn biết 1000 từ, bạn có thể tạo ra một câu đúng. Nếu bạn biết một cụm từ, bạn có thể tạo ra hàng trăm câu hay.Nếu bạn biết 100 cụm từ, chính bạn sẽ ngạc nhiên về số lượng câu chính xác mà bạn tạo ra. Cuối cùng, nếu bạn biết 1000 cụm từ, đó là lúc bạn có thể giao tiếp tiếng Anh một cách trôi chảy.

    Nên nhớ, bạn đừng bao giờ dịch trong đầu từ tiếng mẹ đẻ sang tiếng Anh trước khi nói vì cấu trúc tiếng Anh và tiếng mẹ đẻ hoàn toàn khác nhau.



    3. Chỉ luyện đọc và nghe là chưa đủ. Bạn cần thực hành nói những gì mà bạn đã nghe!

    Đoc, nghe và nói là ba nhân tố quan trọng nhất của tất cả các ngôn ngữ. Tuy nhiên, để thuần thục bất kì một ngôn ngữ nào thì kĩ năng nói mới là chìa khóa.

    Hầu hết tất cả các quốc gia trên thế giới khi dạy tiếng Anh đều theo trật tự sau: “ đọc, viết, nghe, nói” trong khi thứ tự nên là: “nghe, nói, đọc, viết”. Lí do là khi bạn học một ngôn ngữ thứ hai, bạn cần đọc tài liệu để hiểu và học.

    Nhiều người có thể đọc và nghe tiếng Anh tốt là do họ được luyện tập. Vậy, để giao tiếp tiếng Anh tốt, bạn cần luyện tập nói nhiều hơn. Vấn đề là cần kết hợp giữa nghe và nói, nghĩa là bạn phải thực hành nói những gì mà bạn đã nghe.

    4. Học theo đúng mục đích

    “Practice makes perfect” (Luyện tập mới tạo ra sự hoàn hảo) là một câu nói thông dụng nhưng hoàn toàn khác xa thực tế. Luyện tập chỉ có thể tạo ra những thứ mà bạn đã luyện tập thường xuyên. Do đó, việc học cái gì là rất quan trọng.

    Nhiều người khi học tiếng Anh thường học qua các kênh tin tức nơi mà ngôn ngữ được sử dụng mang tính chính trị nhiều hơn và ít xuất hiện trong cuộc sống hằng ngày. Nếu muốn học giao tiếp thông thường hiệu quả, hãy tìm người để nói tiếng Anh cùng bạn, tất nhiên nếu họ giỏi hơn bạn là tốt nhất vì nếu không bạn chỉ tập được phản xạ chứ không nâng cao được trình độ.
    5. Học với giáo viên nước ngoài là cách tốt nhất để tiến bộ vượt trội
    Tại sao học với giáo viên bản ngữ có lợi thể? Trong lớp học bắt buộc bạn phải sử dụng tiếng Anh để nói chuyện trao đổi với giáo viên, lâu ngày…thành thói quen. Ngoài ra, trong lớp bạn được luyện kĩ năng phát âm chuẩn, nghe người nước ngoài nói chuẩn nữa. Họ biết sử dụng ngôn ngữ giao tiếp sao cho hợp lý. Bạn nên để ý vào ngữ điệu mà họ sử dụng, đây là điều cực kì quan trọng nếu bạn theo học với giáo viên nước ngoài. Người bản xứ nnói gì thì nhìn vào ngữ điệu của họ ta sẽ đoán được

    Tớ chọn học ở ILI thật sự là 1 quyết định đúng đắn. Hiện mình đang theo học từng bước hiệu quả để có thể chen chân vào công ty nước ngoài. Cảm ơn ILI mang đến sự thay đổi cho tớ. Bạn có thể tìm hiểu thêm ở trung tâm ILI nhé

Tags for this Thread

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •