Con đường nào là tốt nhất cho tương lai của một lập trình viên Việt Nam ?
Riêng một kẻ đam mê CNTT đến nỗi chán học ở trường như mình thì lựa chọn đầu tiên là một lựa chọn đúng đắn.
Tự học ở nhà rồi học Aptech
Tự học ở nhà rồi học NIIT
Học Đại học rồi học Aptech
Học Đại học rồi học NIIT
Khác
Con đường nào là tốt nhất cho tương lai của một lập trình viên Việt Nam ?
Riêng một kẻ đam mê CNTT đến nỗi chán học ở trường như mình thì lựa chọn đầu tiên là một lựa chọn đúng đắn.
Được sửa bởi chercercer lúc 17:15 ngày 05-07-2006 Reason: Automerged Doublepost
Tự học ở nhà rồi học aptech..
tự học ở nhà+đi làm cho tây+học aptech more better .
Ở nhà lấy vợ, bố vợ nuôi thế là con đường tốt nhất.
1. Học đại học chính quy về tin học (Bách Khoa, Tự Nhiên..)+ làm thêm nhiều để rèn kỹ năng thực tế => thành công
2. Học Aptech => thường là (90%) thiếu căn bản, biết làm nhưng ko hiểu rõ vấn đề, suy nghĩ rất củ chuối (ko dám nói tất cả nhưng thực tế chứng minh là phần lớn đều như vậy)
Tôi đã tốt nghiệp đại học KHTN khoa CNTT và cũng đã tốt nghiệp Aptech loại xuất sắc, nói ra ko phải để khoe mà chỉ để nói rằng những điều tôi nói là có cơ sở.
Cách tốt nhất theo tôi là học ở những nơi nào có cách dạy bài bản, khoa học, chuyên sâu (các trường đại học..) + tự học thật nhiều + làm nhiều
Hi All,
Tôi có một vài lời khuyên với các bạn đang định hướng học LTV:
1 - Lập trình là một ngành học khá "kén" người học. Những người "hợp" thì học rất tốt, những người không "hợp" thì có cống gắng cũng không được. LT đòi hỏi năng khiếu, tương tự như bạn học nhạc hay hội họa.
Giỏi toán chưa chắc đã học giỏi LT, dở toán cũng chưa chắc không học được LT. Khi còn là SV , rất nhiều bạn học của tôi thuộc hàng "sao" về toán (đại học) nhưng thất bại khi học lập trình.
2 - Các CTy phần mềm lớn đa phần chỉ tuyển những người tốt nghiệp đại học, một trong những lý do là phía đối tác yêu cầu như vậy! Ví dụ khi TMA có hợp đồng gia công cho Nortel, phía Nortel sẽ y/c TMA gởi hồ sơ Nhân viên cho họ chọn. Chỉ những người được phía đối tác chọn mới được tham gia hợp đồng. Như vậy khả năng cho các bạn học LT ở Aptech, NIIT, .... là "cửa hẹp"!!
Vài kinh nghiệm chia sẽ cùng các bạn.
Chúc may mắn!
éc, 3 topic bác post 3 bài giống y chang nhau.
Nếu các công ty không tạo cơ hội cho tôi, tôi sẽ tự tạo cho mình. Nên việc các công ty có nhận học viên aptech hay không tôi cũng không care lắm.
Mình thì không biết những gì mà Aptech hay ĐH dạy bạn, những gì mà nhà tuyển dụng và thực tế đánh giá, hay khả năng thực sự của các bạn mà chỉ qua những bài post của các bạn ở đây thì mình thấy: những bạn nào học Aptech + NIIT.. khả năng diễn đạt và trình bày vấn đề đều rất kém, có thể nói là không có khái niệm Wrting Skill. Các bạn học đại học thì khá hơn hẳn!
Như thế có nói lên điều gì không?
Nhưng nếu như có sẵn niềm đam mê LT thì sao ? Mới học lớp 12 đã hiểu về bản chất của lập trình => có gốc.
Sau học lớp 12, ở nhà tự ôn luyện LT 1 năm mà ko phải tốn đên 4-5 năm như học ĐH => Thức thời, tiết kiệm thời gian. thành danh sớm.
Học Aptech => Với gốc + kỹ nămg, kiến thức nó dạy nữa => Super Programmer ( hoặc Super Developer ).
Ha ha !
Được sửa bởi chercercer lúc 16:56 ngày 07-07-2006
writing skill không phải là không tự học được. Trên mạng có cả tỷ tài liệu về cái này, quan trọng là có chịu đọc hay không thôi. Tôi dự tính sau khi kết thúc cái project sắp tới sẽ tự học và rèn luyện writing skill, reading skill và khả năng trình bày trước đám đông của mình.Được gửi bởi sonmaths
ps:Tôi nói vậy không có ý so sánh hay bào chữa cái gì, nhưng lấy writing skill ra để so sánh người ĐH và kô ĐH nghe hơi phiến diện. TÔi biết có nhiều người không học ĐH nhưng khả năng viết của họ rất tốt, và ngược lại.
Bạn có tài trong lĩnh vực programing (căn cứ theo những gì bạn nói), nhưng LT không chỉ có code mà còn rất nhiều thứ khác. Chứ nếu không người ta đã chẳng đẻ ra nghành software engineer làm gì.Code:Nhưng nếu như có sẵn niềm đam mê LT thì sao ? Mới học lớp 12 đã hiểu về bản chất của lập trình => có gốc. Sau học lớp 12, ở nhà tự ôn luyện LT 1 năm mà ko phải tốn đên 4-5 năm như học ĐH => Thức thời, tiết kiệm thời gian. thành danh sớm. Học Aptech => Với gốc = kỹ nămg, kiến thức nó dạy nữa => Super Programmer ( hoặc Super Developer ).
Theo nhận định chủ quan của tôi thì muốn code giỏi thì chỉ cần học ở nhà là quá đủ rồi, có tiền thì đi học thêm aptech. Nhưng ngược lại, muốn làm team leader, project manager không có con đường nào khác ngoài việc cắp sách đi đến trường học ĐH.
Tuy nhiên con đường học vấn là 1 con đường dài. Tôi biết có vị đã là doctor mà vẫn cắp sách đến RMIT học. Không ai bắt buộc bạn phải đổ cử nhân trước năm 23 tuổi. Nếu thấy chưa đủ tầm, hãy đi làm, bạn sẽ lĩnh hội được nhiều thứ, rút ra được nhiều điều. Khi quay trở lại trường ĐH, bạn sẽ thấy kiến thức của họ không còn là thứ "vứt đi" nữa.
ps:theo cá nhân tôi thì học ở VietNam thì hãy ráng vào học 1 trong 3 trường RMIT, BK, KHTN.
Bookmarks