Bạn thấy học ĐH chủ yếu dạy các môn rất bao quát như PTTKTG, LT cơ bản + nâng cao, các môn toán, Unix, ... tạo cho sv cái background vững chắc về cntt + rèn luyện tư duy tốt. Sau này ra trường thì với nền tảng đó có thể học thích nghi dễ dàng với bất kỳ công nghệ nào. Nhược điểm chủ yếu là sv học ĐH quá ít va chạm thực tế (làm một project cụ thể nào đấy) nên kinh nghiệm không có, lúc ban đầu kiếm việc sẽ khó, phải mấy vài năm làm (cu-ly) để lấy exp.
Còn học tại Aptech hoặc NIIT cũng tốt vì nó cho người học tiếp cận thực tiễn, có vốn kinh nghiệm thực tế cao (bạn đã từng được thử một bài tập thiết kế + phân rã database của NIIT, cũng khó lắm nha). Nhược điểm là cách dạy quá chi tiết, thiên hẳn về công nghệ (dựa hẳn trên một nền tảng cụ thể như C#, VB.Net, dạy chi tiết đến từng hàm, từng câu lệnh) ,chỉ dẫn từng bước một, làm a ra b, làm c ra d, nó giết chết cái tư duy sáng tạo. Học như thế ra trường dễ kiếm việc hơn sv đại học (> 90% ?) vì các bạn có skill cao hơn hẳn, va chạm nhiều hơn, nhưng về lâu dài thì không ổn.
Bookmarks