Trang 1 / 5 1234 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 48

Chủ đề: SeaGames 26 - 2011

  1. #1
    Tham gia
    14-05-2008
    Bài viết
    1,848
    Like
    289
    Thanked 104 Times in 77 Posts

    SeaGames 26 - 2011

    Còn 1 tháng rưỡi nữa đến SeaGames rồi, mở thread này cho anh em bàn luận về bóng đá VN và các môn khác chơi.

    Nói về bóng đá VN lần này mọi người có kỳ vọng sẽ đoạt HCV ko? Còn theo cá nhân mình thì ko, vô được bán kết là đạt chỉ tiêu, vô chung kết thì tuyệt vời còn vô địch chắc ko có cửa.

    Hi vọng ko có cầu thủ U23 của VN nào vào trong này vì như thế sẽ làm các cầu thủ ấy mất lửa với bao nhiêu quyết tâm và khổ luyện trong thời gian đã qua và 1.5 tháng nữa.

    Nói về lực lượng U23 thì có lẽ từ sau lứa thế hệ Văn Quyến, Tài Em, Minh Phương v.v... chưa bao giờ mà lứa trẻ VN ít điểm sáng như hiện tại. Về tiền đạo thì Công Vinh chẳng tiến bộ bao nhiêu nhưng cũng chẳng ai hơn anh cả, mà CV đã là chủ công lâu rồi đó chứ. Chỉ có thể đưa ra 3 cái tên là Thành Lương, Văn Quyết và Trọng Hoàng may ra có đủ trình độ đá ở tuyển quốc gia, còn lại toàn làng nhàng.

    Nhìn sang Thái, Sing, Malay có lẽ ko hiểu họ lắm nhưng biết họ làm bóng đá rất chuyên nghiệp thì nhìn VN thấy mà nản. Thái xưa giờ vẫn ngự trị ở vị thế số 1 ĐNA ko nói làm gì, Malay sau khi tống gần 50% cầu thủ vô tù vì dính tới tiêu cực thì với 1 nền bóng đá sạch sẽ hơn họ đang tiến rất nhanh. Sing xưa giờ vẫn thế, dân ít nhưng đá rất khoa học và khó chịu, Indo tuy phập phù nhưng gần đây cũng cho thấy họ đã sẵn sàng ở cửa trên VN.

    Bóng đá VN đã chựng lại khá lâu, ko biết có phải vì thế mà HLV Calisto đã nhìn thấy trước và bỏ của chạy lấy người?

    Mà thật ra cái lực lượng kế thừa tốt hay ko phụ thuộc rất nhiều về cách quản lý, điều hành và đầu tư của nền bóng đá nước nhà. Những quan chức VFF thì suốt ngày thành công với lại tốt đẹp, năm sau tiến bộ hơn năm trước, vị trí thì đã được cơ cấu y như 1 cty nhà nước lúc nào cũng hả họng đòi tiền và thua lỗ + đổ thừa.

    Dẫu biết là công việc của các ông Tuấn, Khôi, Viễn v.v...rất nhiều, khó khăn và nhạy cảm khi đụng tới đại gia này, đại gia kia nhưng có lẽ vì ko dám đụng tới, muốn làm hài lòng tất cả là mục tiêu chính chứ ko phải để phát triển bóng đá VN nên cái nền bóng đá này nó ngày càng đi lệch hướng. Trách thì khó mà trách nhưng khen thì cũng chẳng thể khen, chỉ có chán mà thôi.

    Thêm vụ bầu Kiên ACB làm xùm trong thời gian qua ban đầu ai cũng tung hô dữ lắm, nhưng cứ thử bình tĩnh, lặng lẽ quan sát tiếp theo rồi sẽ rõ. 1 vị đại gia cỡ đó mà nói gì cũng đều chuẩn bị nhiều nước cờ phía sau hết rồi, đâu dễ tự dưng lại có thêm bầu Đức, bầu Thắng túm 5 tụm 3 lại với tuần suất cao và tha hồ phát biểu trước báo chí. Mà bầu Kiên đang phê phán ai? VFF thì có nhưng lại dính tới 2-3 đội bóng là Hải Phòng với bầu Hiển Hn T&T + Đà Nẵng.

    Rốt cuộc chỉ là cuộc đối đầu nhau của các đại gia? VFF chẳng qua cũng chỉ là cơ quan đứng giữa và giơ đầu chịu báng. Nó ko hề vô tội nhưng thật ra nó vẫn sống tốt, êm đẹp xưa giờ đó thôi, cùng lắm là đưa ông này lên thay ông kia chứ đâu có nguy cơ giải thể vì 1 giải Super gì đó khác xuất hiện để mà cạnh tranh.

    Về giá cả lên tới gần 1 triệu USD của Công Vinh cho hợp đồng 3 năm mà nhiều người tưởng trình độ cầu thủ của ta sắp được đá ở Anh, Đức, Ý, TBN rồi. Mà buồn cười cái chính ai đã đẩy giá cầu thủ lên nếu ko phải là các đại gia làm bóng đá? Thế mà giờ đây họ quay sang đổ lỗi cho cầu thủ nào là tham lam, nào là ko tình ko nghĩa. Đúng là miệng nhà quan có gang có thép, điều khiển cả truyền thông để khi cần xử con tốt nào là xử ngay lập tức.

    Nếu 1 ông chủ tốt quan tâm tới quyền lợi của cầu thủ của mình thì liệu có ai mà bỏ chạy từ đội bóng này sang đội bóng khác ko?

    Chắc chắn là sẽ có, nhưng ko phải số đông. Anh la làng là anh bỏ tiền ra cưu mang người ta nhưng anh lại ỉm đi cái vụ người ta tập luyện cực nhọc, đá quyết tâm để đội bóng của anh giành chiến thắng? Đúng miệng nhà quan, xưa, nay và sau này vẫn mãi mãi là như thế.

    Nếu cân đo đong đếm thì bao nhiêu sẽ là đủ? Hãy để thị trường định giá cho nó, có người bỏ giá cao hơn anh cũng gần đồng nghĩa với việc anh chưa trả tương xứng, vậy thì cứ để thị trường quyết định, tại sao anh lại la làng lên thế?

    Nhiều và nhiều nhiều nữa nhưng dài quá rồi, để anh chị em vô spam ảo tung chảo chơi cho vui .

    Cuối bài xin gửi tới các anh chị em 1 bài hát của 1 cô gái đẹp, duyên dáng, giọng ca nghe thật dịu dàng để thấy cuộc sống đáng yêu hơn chứ ko phải cái nền bóng đá ở trên kia.

    Quote Quote

  2. Thành viên Like bài viết này:


  3. #2
    Tham gia
    23-08-2010
    Bài viết
    2,429
    Like
    191
    Thanked 345 Times in 210 Posts
    anh Berg là chuyên gia mở topic rồi bỏ đói, không thăm nom gì hết nè, phải tự kiểm điểm đê

    p/s: Em đang bận, khuya rảnh vào tám tiếp

  4. #3
    Tham gia
    14-05-2008
    Bài viết
    1,848
    Like
    289
    Thanked 104 Times in 77 Posts
    Hehe, nhưng thread này mà qua tháng 12 chắc sẽ vui nhộn lắm. Anh mới xem báo thể thao thấy nói ngày mai bầu Hiển đăng đàn. Đúng như anh dự đoán là các bầu đang chơi nhau.

    Việc tốt cho nền bóng đá VN hay ko anh ko biết nhưng theo anh dù ở bất kỳ môi trường nào thì dân kinh doanh đều có thể thích nghi mà sống. Vì thế ở Haiti, Somalia, Libya, Vietnam v.v...dù dân chúng nghèo nhưng vẫn có nhiều đại gia giàu sụ. Tương tự với nền bóng đá VN hiện tại, hiện nay anh thấy với bầu Hiển nắm T&T và Đà Nẵng thì coi như năm 2 trong 4 đội mạnh nhất ở VN này rồi ---> > 50% vô địch. Chỉ tiếc là chiếc CUP chỉ có 1 mà đại gia thì > 1 nên có sự giành giật nhau.

    Vì giành giật nên đại gia nào thua thì muốn cái hệ thống nó ko như cũ nữa, gọi văn hóa là cải tiến để phát triển thế nên bầu Kiên, Đức, Thắng mới hô hào ầm ĩ lên thế. Cứ giả sử mà HAGL vô địch hay Đồng Tâm Long An vô địch xem, kẻ la làng ai nếu ko là bầu Hiển?

    Theo như thuyết trò chơi của giáo sư John Forbes Nash: khi 1 tập thể mà mỗi cá nhân đều quan tâm tới lợi ích của mình và lợi ích của tập thể đó thì tập thể đó mới có lợi và phát triển. Còn hiện tại thì sao, anh chỉ thấy ai cũng đang hô hào, biến hóa cái lợi của bản thân thành cái lợi của tập thể, khoác trong mình 1 cái vỏ rất là tốt đẹp. Thế là được sự giúp sức của truyền thông, của đa số người đọc dễ tin, vài người đang sắp biến thành thánh.

    Có 1 sự ngộ nhận về cạnh tranh: đa số quan niệm 1 cách đơn giản rằng có cạnh tranh là có phát triển. Thực tế đâu có đẹp như thế, cạnh tranh giúp hoàn thiện mỗi cá nhân hơn nhưng cái mặt cố gắng cản trở, triệt tiêu đối thủ lại mạnh hơn. Cứ nhìn vào số tiền của nhân loại đổ vào vũ khí, chiến tranh thì rõ, chi phí để cản trở, chà đạp nhau lớn hơn chi phí nâng nhau lên (Của các quỹ nhân đạo, tổ chức phi chính phủ v.v...) rất nhiều.

    Bởi thế anh vẫn cho rằng VFF chỉ là 1 quân cờ đứng giữa bị các đại gia đá qua đá lại mà thôi. Hên hên thì có lúc đi đúng hướng làm bóng đá VN phát triển hơn nhưng ko có gì đảm bảo nó sẽ tiếp tục trì trệ tiếp. Giả sử sau khi cải tổ lần này mà nhóm Kiên, Đức, Dũng cứ vô địch hoài thì VFF có cần cải tổ tiếp ko? (Bóng đá VN có cải tổ 10 lần cũng vẫn lạc hậu so với TG)

  5. #4
    Tham gia
    07-09-2009
    Location
    chán chít.
    Bài viết
    608
    Like
    31
    Thanked 11 Times in 11 Posts
    he he đại gia mà không có anh em mình xem thì cũng đem cúp về để ngắm thôi bác ơi. Bàn về seagame năm nay thấy bấp bênh lắm, xem U21 đá còn hay hơn cả U23. Không biết đã lên danh sách thi đấu chưa chứ cho thêm 2 3 chú U21 đi đá hơi bị nét.

    PS : em này cớ đại gia ho he tới thôi anh em mình lương ba cọc vài chục đồng chịu sao nổi . Mà máy bay rồi hay sao ý, he he.

  6. #5
    Tham gia
    23-08-2010
    Bài viết
    2,429
    Like
    191
    Thanked 345 Times in 210 Posts
    Sẽ khởi tranh sớm môn bóng đá SEA Games 26

    Khẳng định từ BTC SEA Games 26 (INASOC) cho biết vòng bảng môn bóng đá nam sẽ được khởi tranh sớm trước lễ khai mạc. Nhưng tới tận thời điểm này, thời gian công bố Lễ bốc thăm chia bảng đấu vẫn chưa được INASOC thông báo cho các LĐBĐ trong khu vực.

    Theo phản ánh từ giới truyền thống, công tác tu sửa Bung Karno, Lebak Bulus còn dang dở và rất khó để INASOC khó tổ chức môn bóng đá nam đúng thời hạn. Trước sức ép từ dư luận trong nước, phó chủ tịch INASOC, ông Djoko Pramono, tuyên bố rằng thời gian thi đấu môn bóng đá sẽ được bố trí tại thủ đô Jakarta và được giữ đúng dự kiến.

    Ông Pramono cho hay: "Do 2 sân Gelorang Bung Karno và Lebak Bulus đang chuẩn bị cho Lễ khai mạc, nên vòng bảng bóng đá nam sẽ đẩy từ ngày 7-11 lên ngày 3-11. Chúng tôi tin rằng việc tu sửa sân Bung Karno và Lebak Bulus sẽ hoàn tất trước khi các trận đấu diễn ra".

    Theo nguồn tin, INASOC đã chi ra hơn 330.000 USD để cải tạo hệ thống chiếu sáng của sân phụ Lebak Bulus. Trong khi sân vận động quốc gia Bung Karno có sức chứa hơn 88 ngàn người, lại xuống cấp trầm trọng từ sau Asian Cup 2007. Dù đang có khó khăn về kinh phí, INASOC cho hay sân Bung Karno sẽ có mặt cỏ, ghế ngồi, hệ thống chiếu sáng... đạt tiêu chuẩn quốc tế trước ngày 3-11.

    Riêng thông tin từ tờ báo thể thao tiếng Indonesia Bola đưa ra thông tin, cho rằng U23 Indonesia sẽ được sắp xếp nằm chung ở bảng A, cùng các đối thủ Myanmar, Lào, Malaysia, Đông Timor từ trước và tránh hai đối thủ mạnh là Thái Lan và Việt Nam ở vòng bảng.

    Phó chủ tịch INASOC Pramono khẳng định rằng chưa có bất cứ một bảng đầu nào được đưa ra thời điểm này. Dù tuyên bố như vậy nhưng thời điểm bốc thăm chia bảng môn bóng đá sẽ tổ chức khi nào, INASOC lại chưa trả lời cụ thể.


    Nguồn: VnMedia
    http://www6.vnmedia.vn/home/NewsId_248979_Catid_45.html

    Tin bài khác:
    >>Giao hữu Nhật Bản- Việt Nam(17h40' hôm nay 7/10): Leo núi Phú Sĩ
    >>Montenegro- Anh (2h00' 8/10): "sư tử" Anh đoạt vé
    >>Phạm Văn Mách giành HCV châu Á thứ 6, lực sĩ Mỹ Linh lập cú đúp
    >>Link sopcast xem vòng loại Euro 2012 đêm nay (7/10) cập nhật tại đây
    >>Những bất ổn trong lòng VPF

  7. #6
    Tham gia
    23-08-2010
    Bài viết
    2,429
    Like
    191
    Thanked 345 Times in 210 Posts
    Quote Được gửi bởi vietnamurl1 View Post
    he he đại gia mà không có anh em mình xem thì cũng đem cúp về để ngắm thôi bác ơi. Bàn về seagame năm nay thấy bấp bênh lắm, xem U21 đá còn hay hơn cả U23. Không biết đã lên danh sách thi đấu chưa chứ cho thêm 2 3 chú U21 đi đá hơi bị nét.

    PS : em này cớ đại gia ho he tới thôi anh em mình lương ba cọc vài chục đồng chịu sao nổi . Mà máy bay rồi hay sao ý, he he.
    Công nhận mấy đứa U21 đá giải báo Thanh Niên vừa rồi rất ấn tượng, ghi nhiều bàn đẹp và đẳng cấp, ra đòn phong cách rất Tây.

    @Phen này mà Việt Nam VĐ SEA Games thì có khối cầu thủ thành tỷ phú từ tiền thưởng và những hợp đồng bạc tỷ theo sau đó. Nghề cầu thủ bây giờ quá đáng ao ước anh em nhỉ ^^

  8. #7
    Tham gia
    07-10-2011
    Bài viết
    15
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    rất mong VN có 1 ngày đc vào WC,nhưng mà thật sự khó quá

  9. #8
    Tham gia
    04-04-2010
    Bài viết
    242
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Quote Được gửi bởi 8bongda.com View Post
    @Phen này mà Việt Nam VĐ SEA Games thì có khối cầu thủ thành tỷ phú từ tiền thưởng và những hợp đồng bạc tỷ theo sau đó. Nghề cầu thủ bây giờ quá đáng ao ước anh em nhỉ ^^
    Nghề này hái ra tiền thì khỏi phải nói. Một bản hợp đồng thì kiếm cả bạc tỉ.

  10. #9
    Tham gia
    23-08-2010
    Bài viết
    2,429
    Like
    191
    Thanked 345 Times in 210 Posts
    Kết quả bốc thăm bóng đá nam SEA Games 26 năm 2011

    A: Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Singapore, Campuchia

    Bảng B:Viet Nam, Philipines, Brunei, Lào, Đông Timor, Myanmar

    Kết quả bốc thăm bóng đá Futsal nam SEA Games 26

    Bảng A: Indonesia, Việt Nam, Philippines

    Bảng B: Thái Lan, Myanmar, Malaysia

    Ở SEA Games 26 môn Futsal nữ chỉ có 5 đội bóng tham dự, các đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm để lựa chọn ra chủ nhân các tấm HCV, HCB, HCĐ.

    Lịch thi đấu của U23 Việt Nam

    Ngày 3/11/2011: U23 Việt Nam - U23 Philippines (16h00)

    Ngày 5/11/2011: U23 Việt Nam - U23 Myanmar (19h00)

    Ngày 9/11/2011: U23 Việt Nam - U23 Đông Timor (19h00)

    Ngày 11/11/2011: U23 Việt Nam - U23 Brunei (19h00)

    Ngày 17/11/2011: U23 Việt Nam - U23 Lào (19h00)

    Lịch thi đấu Bảng A

    Ngày 9/11

    U23 Singapore- U23 Malaysia
    U23 Indonesia - U23 Campuchia

    Ngày 11/11

    U23 Malaysia - U23 Thái Lan
    U23 Campuchia - U23 Singapore

    Ngày 13/11

    U23 Thái Lan - U23 Campuchia
    U23 Singapore - U23 Indonesia

    Ngày 15/11

    U23 Malaysia - U23 Campuchia
    U23 Indonsia - U23 Thái Lan

    Ngày 17/11

    U23 Thái Lan - U23 Singapore

    Lịch thi đấu bán kết (19/11)

    Bán kết 1: Nhất Bảng A - Nhì Bảng B
    Bán kết 2: Nhất Bảng B- Nhì Bảng A

    Lịch thi đấu tranh giải Ba và chung kết (21/11)

    Tranh giải Ba: Thua Bán kết 1- Thua Bán kết 2
    Chung kết: Thắng Bán kết 1- Thắng Bán kết 2

    Theo Dantri.vn


    P/S:
    >>Xem trực tiếp U23 Việt Nam- U23 Malaysia (19h15' 23/10) tại đây
    >>Lịch thi đấu SEA Games 26 năm 2011 (bóng đá nam U23 VN)
    Được sửa bởi 8bongda.com lúc 15:25 ngày 22-10-2011

  11. #10
    Tham gia
    15-10-2011
    Bài viết
    7
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Việt Nam nằm ở bảng rất thuận lợi nhưng sẽ khó khăn ở vòng bán kết trở đi đây

Trang 1 / 5 1234 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •