Những container chứa đầy case và monitor vi tính cũ thải ra từ các nước Bắc Mỹ, Nhật, Hàn... được nhập về nước ta. Anh A. "vui mừng" khôn xiết vì vớ được cái mo flat 17" giá chỉ có $35, anh B. tậu cả một dàn vi tính "xịn" chơi được cả music video làm cả xóm làng ngơ ngẩn, chị B. cũng tranh thủ rinh nguyên 20 bộ về mở tiệm net kiếm xiền tiêu... sinh viên học sinh cũng ráng kiếm cái máy để học bài, second-hand có lẽ là lựa chọn hàng đầu khi tài chính eo hẹp... đó là những cái thực tế xảy ra hàng ngày hiện nay trên cả nước ta.
Mình muốn nêu ra một số vấn đề:
- Tác hại của những thiết bị vi tính điện tử đã hết hạn sử dụng (nhưng vẫn "còn chạy tốt") đó như thế nào đến sức khỏe con người, đến tầng lớp học sinh sinh viên là những người thường xuyên sử dụng vi tính của nước ta ?
- Nước ta có luật bảo vệ môi trường và các luật liên quan về nhập khẩu, sử dụng các thiết bị điện tử đã hết date ?
Mời các bạn cùng thảo luận
Bookmarks