Trang 21 / 22 FirstFirst ... 161819202122 LastLast
Hiển thị kết quả từ 201 đến 210 / 216
  1. #201
    Tham gia
    28-10-2015
    Bài viết
    172
    Like
    1
    Thanked 5 Times in 5 Posts
    tiếng anh chuyên ngành cho dân IT ít mà, đa số nên tự học hoặc học ngoài b ah.

  2. #202
    Tham gia
    13-01-2007
    Bài viết
    18
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Đọc nhiều sách báo , tài liệu thì biết nhiều thôi

  3. #203
    Tham gia
    14-10-2015
    Bài viết
    21
    Like
    2
    Thanked 4 Times in 3 Posts
    Tớ học hết các cam9

  4. #204
    Tham gia
    28-12-2015
    Bài viết
    55
    Like
    31
    Thanked 9 Times in 4 Posts
    Trường mình thì sinh viên tự túc, chúng mình toàn tới mấy trung tâm trong trường học. Họ dùng giáo trình Newhead Way

  5. #205
    Tham gia
    12-04-2014
    Bài viết
    30
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Chủ yếu là mày mò đọc tiếng anh, tài liệu tiếng anh nhiều sẽ giỏi English thôi

  6. #206
    Tham gia
    27-12-2015
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    29
    Like
    1
    Thanked 3 Times in 2 Posts
    Nên mày mò và tự đọc thì hay hơn. Học trung tâm thì về nhà vẫn phải tự học mà.

  7. #207
    Tham gia
    03-02-2016
    Bài viết
    49
    Like
    3
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    Đang học 3 trình từ A1, A2 đến B1 và 1 tuần mình học 2 buổi

  8. #208
    Tham gia
    27-07-2016
    Bài viết
    26
    Like
    0
    Thanked 4 Times in 3 Posts
    sinh viên tự đọc tiếng anh chuyên môn, từ dò riết rồi nó cũng lên trình chứ chả chơi :v

  9. #209
    Tham gia
    14-07-2010
    Bài viết
    9
    Like
    1
    Thanked 1 Time in 1 Post
    [3 BỘ GIÁO TRÌNH HỌC TIẾNG ANH DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU]

    1. Bộ giáo trình luyện nghe LISTENING PRACTICE THROUGH DICTATION: Gồm 160 bài luyện nghe, chia thành 4 cấp độ từ dễ tới khó (Gồm pdf + audio người bản ngữ đọc).

    Sách hướng dẫn học tiếng anh cho người mới bắt đầu:


    2. Bộ luyện phát âm chuẩn Master Spoken English của thầy giáo bản xứ trực tiếp giảng dạy (dạng video): Toàn bộ các âm trong tiếng anh, nối âm, nuốt âm, ngữ điệu

    3. PHIM FRIENDS CÓ PHỤ ĐỀ TIẾNG ANH TRỌN BỘ 10 SEASON

    Là một bộ phim thuộc thể loại sitcom được trình chiếu sớm nhất trên truyền hình Mỹ, Friends đồng thời là giáo trình dạy phản xạ tiếng anh của rất nhiều trung tâm học tiếng anh lớn trên thế giới.
    Các du học sinh thường dùng nó để học slang, idiom, luyện nghe. Nhưng trên hết đây là bộ phim hài hay nhất mà mình từng xem, diễn viên diễn siêu tự nhiên, hài trên từng phút giây. Mình xem phim này tới 7 lần vẫn muốn xem lại.

    Link tải các tài liệu cực chất ở trên: cachhoctienganhthanky[.]com

    Xem, cảm nhận và chia sẻ cho bạn bè nếu bạn thấy hay nhé!

  10. #210
    Tham gia
    24-08-2017
    Bài viết
    28
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Tớ nghĩ còn phải xem bạn học tiếng anh để làm gì, để thuận tiện cho lập trình và chuyên về IT thì tiếng anh thiên về từ vựng chuyên ngành hơn, ngữ pháp rất cơ bản và đơn giản.
    CÒn nếu là học dể dùng giao tiếp, 3 điều cần lưu ý khi học tiếng anh: ngữ pháp, từ vựng, và cuối cùng tối quan trọng là phát âm. Và nếu được thì nên học phát âm đầu tiên sau đó học hai cái kia sau cũng được tại vì học phát âm là học cách cử động răng môi lưỡi bật hơi sao cho đúng từng từ, thì khi đó nhìn vào phiên âm là có thể đọc đúng dẫu chẳng hiểu chi cả cũng không có vấn đề gì. Sau đó thì học ngữ pháp và từ vựng. Ưu điểm của phát âm đúng là có thể học từ vựng và ngữ pháp bất kì khi nào bằng cách bắt chước khi ta nghe, ta đọc rồi bắt chước nói lại. Mọi người hay nói học tiếng anh như trẻ con là học nghe nói đọc viết, vậy trước cả nghe được thì đó là gì nếu không phải là phát âm đúng như những đứa bí bi bô tập nói chẳng hiểu người lớn nói gì cả chỉ có bắt chước sao cho nói cho giống thì thôi. Thầy mình ở Emas từng dạy có nói: nếu không học phát âm đúng thì xem như mất căn bản học tiếng anh, và việc học sau đó trở nên vô dụng vì việc học chẳng giúp ai hiểu được chúng ta muốn nói gì.

    - - - Updated - - -

    Tớ nghĩ còn phải xem bạn học tiếng anh để làm gì, để thuận tiện cho lập trình và chuyên về IT thì tiếng anh thiên về từ vựng chuyên ngành hơn, ngữ pháp rất cơ bản và đơn giản.
    CÒn nếu là học dể dùng giao tiếp, 3 điều cần lưu ý khi học tiếng anh: ngữ pháp, từ vựng, và cuối cùng tối quan trọng là phát âm. Và nếu được thì nên học phát âm đầu tiên sau đó học hai cái kia sau cũng được tại vì học phát âm là học cách cử động răng môi lưỡi bật hơi sao cho đúng từng từ, thì khi đó nhìn vào phiên âm là có thể đọc đúng dẫu chẳng hiểu chi cả cũng không có vấn đề gì. Sau đó thì học ngữ pháp và từ vựng. Ưu điểm của phát âm đúng là có thể học từ vựng và ngữ pháp bất kì khi nào bằng cách bắt chước khi ta nghe, ta đọc rồi bắt chước nói lại. Mọi người hay nói học tiếng anh như trẻ con là học nghe nói đọc viết, vậy trước cả nghe được thì đó là gì nếu không phải là phát âm đúng như những đứa bí bi bô tập nói chẳng hiểu người lớn nói gì cả chỉ có bắt chước sao cho nói cho giống thì thôi. Thầy mình ở Emas từng dạy có nói: nếu không học phát âm đúng thì xem như mất căn bản học tiếng anh, và việc học sau đó trở nên vô dụng vì việc học chẳng giúp ai hiểu được chúng ta muốn nói gì.

Trang 21 / 22 FirstFirst ... 161819202122 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •