Được gửi bởi
hiaro
Hi TanNam. Ý kiến của bạn rất hay (và tâm huyết?). Cá nhân tôi xin trả lời bạn và mọi người như sau:
1. Về những vi phạm pháp lý trong kinh doanh của Vinacomm & VVT:
a. Sử dụng mã nguồn mở để "hô biến" (localize) thành sản phẩm thương mại của mình, "quên" chú thích: Vi phạm luật mã mở.
b. Cạnh tranh không sòng phẳng, phi đạo đức: Người bị hại trực tiếp là các công ty đối thủ cạnh tranh, vì không ai dám "liều" như vậy. Nếu Vinacomm loan báo rõ ràng đây là phần mềm phát triển từ mã nguồn mở, chắc chắn "danh tiếng" của họ không thể được như vậy và dĩ nhiên, không thể dành được những hợp đồng lớn như kiểu "Cổng Thánh Gióng" với số tiền hàng triệu đô la.
c. Khách hàng: VTV.VN, CAND.COM.VN,... chưa nói đến những khách hàng rất lớn (hoặc rất bé) khác. Điều này thì rõ như ban ngày: Họ bỏ nhiều tiền để mua một phần mềm đang có nguy cơ đe doạ về bảo mật và những nguy cơ khác về bản quyền: Website của họ có những hình ảnh, logo... sản phẩm bất hợp pháp từ ít nhất một phần mềm mã mở khác (CMSNET) như các bạn đã chỉ ra.
2. Về cuộc thi TTVN: Nếu nó là của FPT, là một công ty tư nhân (với khát vọng của FPT là lấy trí tuệ của FPT để đại diện cho trí tuệ Việt Nam) thì là một chuyện. Nhưng nếu đây là cuộc thi có sự tham gia tổ chức của VTV và báo Lao Động (2 cơ quan truyền thông lớn chính thức của NN), thì lại là một chuyện khác. Nói như bạn là rất đúng, không ai công nhận chính thức cuộc thi này là đại diện cho "trí tuệ Việt Nam" theo đúng nghĩa của từ này, nhưng trên thực tế nó được rất nhiều người & tổ chức trong giới quan tâm tham gia, kết hợp với việc VTV & Lao Động là 2 cơ quan ngôn luận lớn đứng ra tổ chức, thì cuộc thi đã được chính thức hoá và xã hội hoá, do vậy không thể nói rằng đây là một cuộc thi "riêng", có "luật chơi" riêng, như vậy là không chính đáng, chủ quan. Hành động "đạo" phần mềm để đoạt giải của VVT cùng các cộng sự & những sắp xếp đáng ngờ của BTC cuộc thi gây hại trực tiếp đến:
a. Các thí sinh dự thi khác, những người "thấp cổ bé họng", ít tiền, ít quyền, nhiều tự trọng.
b. Danh dự của cái đại diện cho "IT Việt Nam". (Chúng ta không phân tích sâu thêm điểm này nhưng nói gì thì nói, đây vẫn là cuộc thi phần mềm lớn nhất VN, được nhiều người quan tâm nhất, báo chí & các phương tiện thông tin thường xuyên đưa tin)
3. Hack: Đây là phương tiện cuối cùng của dân IT không có quyền lực chính trị hay rủng rẻng tiền bạc, không phải phương tiện chủ đạo. Vì mục tiêu là phải đưa mọi việc ra ánh sáng, ai đúng sai gì phải để mọi người cùng biết, cùng phán xét.
Chung ta vẫn đang tiếp tục tranh luận. Mọi người thường xuyên post ý kiến nhé.
Bookmarks