trời ạ, toàn các cô thì phải đú theo ngay đi, vừa học vừa ngắm, ra đường lại xổ văn với người, vậy mà còn phải hỏi @@! bộ định vào chung với đám đực rựa cntt suốt ngày úp mặt vào màn hình hả ?
trời ạ, toàn các cô thì phải đú theo ngay đi, vừa học vừa ngắm, ra đường lại xổ văn với người, vậy mà còn phải hỏi @@! bộ định vào chung với đám đực rựa cntt suốt ngày úp mặt vào màn hình hả ?
ĐH Hà Nội TiuVN không biết nhiều. Nếu thấy khả năng có thể thì bạn nên thi ĐH NN ĐH QG HN.
Chúc bạn thi đậu!
Chỉ có practice, nói thật nhiều thì mới nhớ lâu được. Bạn lên forum Skype mà kiếm người nói chuyện bằng TA. Hay vào tienganh.com.vn, nhiều người có nhu cầu lắm.
Nếu là ngữ pháp học trước quên sau thì bạn phải làm nhiều bài tập. Mà cái cốt lõi là đọc ngữ pháp phải hiểu đúng bản chất của vấn đề; không nên học mẹo, rồi đọc ví dụ, phân tích ví dụ dựa trên các điểm ngữ pháp bạn vừa đọc. Chỗ nào thấy không hiểu, mâu thuẫn với mục ngữ pháp mà bạn vừa đọc thì nên hỏi người biết biết, họ giải thích cho. Recommend bạn mấy cuốn ngữ pháp sau:
http://ddth.com/showthread.php?t=259985&page=2
Tại sao trên đời lại tồn tại những câu hỏi vớ vẫn thế nhỉ ?? Ngoại ngữ ko chỉ của riêng ai, thậm chí mấy đứa nhỏ 4 5 tuổi nói ngoại ngữ còn giỏi hơn cả người lớn.
Ahihi...
Mình thấy cốt lõi của việc học Tiếng Anh là học phải đi kèm với sử dụng, luyện tập. Suy cho cùng nó cũng chỉ là một thứ ngôn ngữ thôi mà. Cứ nghe nhạc, xem tivi, chat skype, đọc CNN hàng ngày là sau 1 tháng trình độ lên ngay thôi ấy mà.
Chúc bạn may nhé
rất cám ơn các bác đã tư vấn cho em. Nhất định em sẽ đỗ 1 trong 2 trường kia
chúc thi tốt nhé ^^ thi được kết quả báo anh em còn ghi con ăn theo )
đây là chũ ký của Lù Minh
Dù có làm ở đâu, lĩnh vực nào thì việc học ngoại ngữ luôn luôn không bao giờ thừa cả!
Bookmarks