Số người sử dụng điện thoại di động (ĐTDĐ) tiếp tục tăng nhanh trong vài năm tới- đặc biệt là ở hai quốc gia đông dân Â'n Độ và Trung Quốc. Theo dự báo của Giám đốc điều hành Ericsson Carl-Henric Svanberg, số người dùng "tít tít" có thể đạt 2 tỷ người vào năm 2006.


Phát biểu trong cuộc họp báo vừa diễn ra tại New Delhi (Â'n Độ), ông Svanberg cho rằng yếu tố kích cầu chủ chốt sẽ là các dòng điện thoại thế hệ thứ 3 (3G) và các dịch vụ băng thông rộng (broadband).



"Tối thiểu 50% tỷ lệ tăng trưởng xuất phát từ các thị trường đang nổi ở châu A' - Thái Bình Dương, bao gồm cả Â'n Độ và Trung Quốc", ông Svanberg cho biết thêm.



Mỗi tháng, thị trường viễn thông Trung Quốc và Â'n Độ có trung bình khoảng 1,8 triệu và 4,5 triệu thuê bao di động mới. Trong khi đó, tổng số thuê bao di động trên toàn thế giới hiện ở mức 1,5 tỷ thuê bao.



VDC - Theo F2
tintucvietnam.com