mình nghĩ vừa nghe nhạc vừa làm việc sẽ không tập trung được, nên tốt nhất là không nghe nhạc trong lúc làm việc
mình nghĩ vừa nghe nhạc vừa làm việc sẽ không tập trung được, nên tốt nhất là không nghe nhạc trong lúc làm việc
Nghe nhạc không lời cổ điển
Mình thường nghe nhạc không lời khi làm việc, rất hiệu quả. Nghe nhạc có lời thì khó làm việc gì liên quan đến phân tích, còn làm những việc đơn giản thì có nhạc rất ok.
Chỉ nên nghe nhạc khi bị stress hoặc trong giờ giải lao thôi , trong giờ làm việc mà nghe nhạc sẽ bị phân tán tư tưởng khó tập trung dc
Tuy nhiên, mỗi người 1 quan điểm ,1 sở thích .không thể ép buộc dc
Nếu vừa nghe nhạc mà công việc vẫn ok thì nên nghe.
Mình nghĩ là nên có, vì mình nghe nhạc chỉ đơn giản là mình nghe nhạc. Mình có thói quen là nghe nhạc mà không để ý đến lời hát. VÌ vậy tâm trạng được thả lỏng. Làm việc sẽ được chú tâm hơn
Chữ ký không có
cái này thì tùy thuộc vào bạn thôi ,cũng không ảnh hưởng gì
He, đúng chủ đề em yêu thích, nghe nhạc khi mình làm những việc ko cần tư duy cao, chẳng hạn surf web, còn khi tập trung làm việc thì ko nghe
Nghe nhạc mà hiệu quả công việc vẫn tốt thì ko có vấn đề gì!
Mọi quy định đề ra chỉ để hiệu quả công việc tốt hơn thôi bạn à!
Bookmarks