Họ đóng cửa Kodachrome, không đóng cửa phim nhựa. Kodachrome là loại phim slide khi mình chụp xong phải gửi đến một trong những labs của Kodak để họ process cho mình. Kodak còn có Ektachrome và loại này có thể đưa đến các tiệm lớn rửa. Tôi đã từng rửa Ektachrome.
Fuji và Konica của Nhật, Dupont của Pháp (?) và vài hãng nữa cũng có phim ***_chrome và Fuji cũng có phim màu phải gửi về lab rửa. Phim nhựa phải một thời gian nữa mới chết. Ngay lúc này họ vẫn còn sản xuất phim đen trắng.
Em chỉ có chụp và rửa Ektachrome, dạo còn chơi máy chiếu slide.
Định viết vài dòng nhưng anh TG đã viết rất rõ ràng. Cám ơn anh.
Kodachrome nổi tiếng lên màu sắc rực rỡ, nên chụp cảnh, hoa và người thì hết ý. dưng mà mỗi lần rửa phải gửi đến lab của nó mới đặng.
Hồi này người ta chỉ tăng độ Vivid lên...
[*_*]
Bookmarks