Trang 8 / 9 FirstFirst ... 356789 LastLast
Hiển thị kết quả từ 71 đến 80 / 88
  1. #71
    Tham gia
    12-12-2004
    Bài viết
    258
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Quote Được gửi bởi ThichNuDiuHien
    3/ Vòng tròn màu căn bản (the color wheel)

    4/ Cách dùng màu:

    • Cấp thứ nhất (Primary)
    Dùng 3 màu: Đỏ - Vàng - Lục lam để phối ra các sắc độ màu khác nhau.

    • Cấp thứ hai (Secondary)
    Nếu lấy màu đỏ chồng lên màu vàng sẽ được màu da cam, lấy màu đỏ chồng lên lục lam sẽ có màu tím, lấy màu vàng chồng lên màu lục lam sẽ được màu xanh lá cây…
    Cách lấy 2 màu chồng lên nhau để tạo ra màu khác như trên được gọi là màu chồng đơn.

    • Cấp thứ ba (Tertiary)
    Từ 3 màu căn bản: Đỏ - Vàng - Lục lam chúng ta đã phối ra màu da cam – xanh lá – tím. Nếu chồng các màu ở cấp Primary và Secondary, ta sẽ được các màu ở cấp Tertiary là: Đỏ cam – Vàng cam – Vàng xanh – Xanh lơ – Xanh tím và Đỏ tím.

    5/ Cái này giờ mới biết:

    6/ Trình tự phối màu:

    Bước 1:
    Xác định rõ hiệu ứng màu sắc bạn muốn đạt được.(Hiệu ứng màu sẽ nói ở các phần sau của bài này)
    Bước 2:
    Chọn 1 màu chính đặc trưng cho chủ đề muốn thể hiện.
    Bước 3:
    Chọn 1 màu hỗ trợ cho màu chính. Để có thể tìm được màu hỗ trợ một cách nhanh chóng, bạn dùng 2 màu đối diện nhau trong vòng tròn màu căn bản.
    Ví dụ:
    Màu đỏ được chọn là màu chính thì màu hỗ trợ cho nó là màu xanh lá cây. Tương tự như vậy ta có các cặp màu chính và màu hỗ trợ như sau:
    Màu Gạch cua – Xanh ve chai.
    Da cam – Xanh dương.
    Nghệ - Chàm.
    Vàng – Tím.
    Vàng xanh - Đỏ tím…
    Màu chính và màu hỗ trợ có tính năng làm tăng nét rực rỡ, linh động và giúp nhau nổi bật lên.
    Ví dụ:
    Nếu ta đặt cánh hoa vàng trên phông nền tím, hoa vàng sẽ rực rỡ hơn nhờ màu tím làm nền đệm. Nhưng nếu cũng với cách thức ấy, dùng nền màu trắng hay xanh lá thì cánh hoa vàng không nổi bật được.
    Nếu đặt mảng màu đỏ tươi cạnh màu xanh lá cây thì cũng có hiệu ứng tương tự.

    Bước 4:
    Từ màu chính và màu phối hợp chọn ra màu thứ ba hài hoà với 2 màu trước.
    .
    Lâu lâu xem lại bài của anh THICHNUDIUHIEN vẫn thấy hay
    gợi lại cái thread này theo thiên hướng thực dụng:
    Chọn mầu trong corel Draw để được mầu chính, mầu hỗ trợ và mầu phối hợp
    Lý thuyết thì thichnudiu hien đã nói rồi, giờ còn thực hành:
    làm cách nào chọn mầu chính,màu hỗ trợ, và mầu phối hợp cho hài hòa nhanh nhất:
    các mở bảng chọn mầu UNIFORM(Shift+F11) chọn Mixer (trộn mầu) của Corel DRAW chúng ta sẽ thấy (không thấy chức năng này bên PS)
    Chọn tùy chọn HUE (mầu) là Triangle1
    chúng ta sẽ thấy trên vòng tròn mầu xuất hiện hình tam giác vuông
    trong đó:
    hai đỉnh cạnh huyền là vị trí của mầu chính và mầu hỗ trợ
    (1)và (2) như chú thích trên hình
    đỉnh vuông của tam giác chính là mầu phối hợp
    (3) như chú thích trên hình
    Các bạn chỉ việc dùng trỏ chuột quay đỉnh (1) đến vị trí mầu chính mong muốn. Corel sẽ định vị cho các bạn các mầu hỗ trợ và mầu phối hợp phù hợp.

    Thêm nữa, nhìn ở phía dưới một chút các bạn sẽ tìm được các mầu tương tự tại mục Variation.
    Tôi rất hay dùng cách này để chọn được các mầu ưng ý rất nhanh
    Các bạn làm thử xem và góp ý nhá.
    Ngoài ra vẫn tại mục đó, có rất nhiều cách để chọn mầu nữa.

    Được sửa bởi thedong lúc 18:00 ngày 21-03-2006

  2. Thành viên Like bài viết này:


  3. #72
    Tham gia
    16-12-2005
    Bài viết
    2
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    các mở bảng chọn mầu UNIFORM(Shift+F11) chọn Mixer (trộn mầu) của Corel DRAW chúng ta sẽ thấy (không thấy chức năng này bên PS)
    Chọn tùy chọn HUE (mầu) là Triangle1
    chúng ta sẽ thấy trên vòng tròn mầu xuất hiện hình tam giác vuông
    trong đó:
    hai đỉnh cạnh huyền là vị trí của mầu chính và mầu hỗ trợ
    (1)và (2) như chú thích trên hình
    đỉnh vuông của tam giác chính là mầu phối hợp
    (3) như chú thích trên hình
    Các bạn chỉ việc dùng trỏ chuột quay đỉnh (1) đến vị trí mầu chính mong muốn. Corel sẽ định vị cho các bạn các mầu hỗ trợ và mầu phối hợp phù hợp.

    Thêm nữa, nhìn ở phía dưới một chút các bạn sẽ tìm được các mầu tương tự tại mục Variation.
    Tôi rất hay dùng cách này để chọn được các mầu ưng ý rất nhanh
    Các bạn làm thử xem và góp ý nhá.
    Ngoài ra vẫn tại mục đó, có rất nhiều cách để chọn mầu nữa.

    [/QUOTE]

    Bạn có thể giải thích rọ hơn một chút không ? Cái này dùng cho Cỏel Draw phải không bạn ? Thế muốn chọn màu chính xác trong AI và PTS thì làm sao hả bạn ??? Cám ơn đã chia sẻ kinh nghiệm nhé.

    Đây là chuyên mục rất hữu ích. Trân trọng sự chia sẻ của các bạn.

  4. Thành viên Like bài viết này:


  5. #73
    Tham gia
    02-12-2003
    Bài viết
    880
    Like
    0
    Thanked 140 Times in 53 Posts

    Hạnh phúc

    Quote Được gửi bởi nbngoc22 View Post
    tôi cũng không thấy được hình. làm ơn giúp với.
    Thời điểm viết bài này, tôi không biết có những trang web "chuyên up hình ảnh" nên cứ dùng cách "úp" của diễn đàn, hình ảnh mất xin các bạn "kiện" lão chủ đàn
    Tuy nhiên nếu như các bạn thích photohop, từ những lý thuyết trong bài; các bạn hãy mày mò thử nghiệm (như tôi) Biết đâu bạn sẽ tạo ra được những pic kỳ thú và sẵn lòng up lên cho thiên hạ thưởng lãm

  6. Thành viên Like bài viết này:


  7. #74
    Tham gia
    15-10-2009
    Bài viết
    2
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 1 Post
    chào thichnudiuhien, mình đang học bài màu sắc kỹ thuật số nói chung là hoàn toàn mù mờ về điều này, nên hôm nay mình mong bạn hướg dẫn mình hiểu 1 chút.
    Số là mình có 1 bài tập về cân bằng màu sắc, thầy mình cho mình các màu với từng cặp thông số sau Y30 & G80,R20 & B60 trong 1 hộp chữ nhật 10x4cm.
    Thứ nhất mình muốn hỏi Y30 làm sao tạo ra được(theo mình đoán là bằng cách kéo Y lên 100 sau đó chỉnh K=30 không biết có đúng không (hệ màu CMYK trong Illustrator)) và tương tự cho G80 là Y100 C100 K80 hoặc K20 mình ko hiểu chổ này.
    Thứ 2 có được 2 màu rồi cân bằng như thế nào? theo mình biết thì màu tối làm vật thể nhỏ lại vì vậy giữa G80 và Y30 thì diện tích của G80 sẽ lớn hơn nhưng mà lớn như thế nào thì mình lại ko hiểu thầy có nói dựa vào bật thang độ sáng tối mà canh tỷ lệ (có 10 bậc), nhưng mình ko nắm được điều này.
    Mình thấy bạn pót bài cách phối màu có vẻ nắm vững về phần này, mong bạn giải thích giùm mình để mình ko còn lơ tơ mơ về vụ này nữa.

  8. 2 thành viên Like bài viết này:


  9. #75
    Tham gia
    06-09-2010
    Bài viết
    65
    Like
    28
    Thanked 11 Times in 10 Posts
    tui nhận ra là rất nhiều cmt thanks nhưng mỗi mình tui là click like =))

  10. Thành viên Like bài viết này:


  11. #76
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Quote Được gửi bởi ngoc th View Post
    tui nhận ra là rất nhiều cmt thanks nhưng mỗi mình tui là click like =))
    Tui là người thứ hai, tại giờ mới đọc tới bài này dù đã đánh dấu nó từ 2005, hồi xưa diễn đàn version cũ chưa có nút like nên các bạn muốn cám ơn soạn giả chỉ duy nhất bằng cách post bài.
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  12. Thành viên Like bài viết này:


  13. #77
    Tham gia
    05-08-2013
    Bài viết
    4
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    bài viết khá hay thank bạn

  14. Thành viên Like bài viết này:


  15. #78
    Tham gia
    28-08-2013
    Bài viết
    201
    Like
    18
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Rất hay !

    Bài viết hay ghê

  16. Thành viên Like bài viết này:


  17. #79
    Tham gia
    21-03-2013
    Bài viết
    32
    Like
    2
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Quote Được gửi bởi Buffalo_Killer View Post
    Tôi cũng góp phần tạo nên 51% mà bác TNDH đề cập. Cám ơn bác rất nhiều.
    Thanks
    Cam on cac bac nhe

  18. Thành viên Like bài viết này:


  19. #80
    Tham gia
    02-10-2013
    Location
    Hồ Chí Minh
    Bài viết
    15
    Like
    5
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Thanks for sharing

  20. Thành viên Like bài viết này:


Trang 8 / 9 FirstFirst ... 356789 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •