Do ứng dụng được thiết kế riêng, nên đối tượng của trường Thế Hệ rất đặc thù (các em chậm phát triển trí tuệ dùng ứng dụng này để tập đánh vần, nhận mặt chữ), mình nghĩ là có lẽ họ cũng không cần nhiều về mặt số lượng máy đâu. Nhưng trên nguyên tắc là không được đoán mò, tốt nhất là mình nên có một chuyến thăm trước, trước là biết chỗ và làm quen, sau là quan sát nhu cầu của địa điểm, từ đó mình sẽ lên kế hoạch và ... cầu nguyện tiếp.
PS: tới chỗ này, không nên cho nhỏ Hana theo nhe, mấy thằng con trai đi thôi. Các bà bầu vô đây hay xúc động, không tốt.
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
Bookmarks