Nói chung chả hiểu mấy bác có vấn đề đọc hiểu không mà cái chữ: Đóng dấu hủy lên hộ chiếu[1] của TQ có in hình lưỡi bò các bác lại bỏ qua?
Thằng Ấn độ nó vẫn cấp thêm visa cho cái hộ chiếu có vùng lãnh thổ tranh chấp đó, nhưng VN thì đóng dấu hủy luôn tấm hộ chiếu đó, đồng nghĩa với việc hộ chiếu đó không còn giá trị với VN nữa. Đối với quốc gia khác, hoặc với chính TQ, không rõ tấm hộ chiếu có dấu hủy của VN có ảnh hưởng gì không? liệu công dân TQ có phải xin lại hộ chiếu mới không? thì Bin chưa rõ[2], Nhưng chắc chắn rằng đố thằng nào cầm tấm hộ chiếu bị VN đóng dấu hủy mà nó có hiệu lực nhập cảnh vào VN được. Do vậy để giải quyết vấn đề đi lại cho công dân TQ, vốn là dân đen chả có tội tình gì ta linh động cấp cho cái thị thực rời[3] mà vào VN đảm bảo quyền đi lại cho họ há là cách làm "chui dưới gầm giường" sao?
Tại sao Bin không đánh giá cao cách làm của Ấn, như đã nói, đó là Ấn vẫn công nhận tấm hộ chiếu đó có giá trị với Ấn, còn nó phản ứng lại việc in bản đồ Ấn độ vào Visa cấp lại cho dân TQ thì đúng là hành động quá thừa thải và yếu ớt.. chả có tác dụng mịa rì[4].
Người xưa có câu: Muốn chửi thì phải xem lại hiểu biết của mình cái đã...
PS: [1] Nên phân biệt rõ ràng Hộ chiếu(Passport) và Visa(thị thực) nhá, ở thông tin bài báo đưa ra đã nói rõ ĐÓNG DẤU HỦY VÀO HỘ CHIẾU!
[2] Nếu trang hộ chiếu nào của TQ đều có hình lưỡi bò chắc sẽ bị VN đóng dấu hủy vào đó nên chắc chắn cái quyển hộ chiếu đó phải về vứt vào sọt rác thôi!
[3] giấy thông hành hay dùng cho dân vùng biên, thường chỉ cần trình CMND mà không cần hộ chiếu vẫn được cấp giấy này phục vụ cho nhu cầu đi lại giữa nhân dân 2 nước, nó có hạn chế về việc di chuyển sâu vào nội địa, hoặc thời gian lưu trú hạn hẹp...
[4] Nó về nó bóc cái tờ thị thực in hình bản đồ của Ấn dán vào hộ chiếu của nó vứt vào sọt rác là xong chuyện. Trong khi Công dân TQ vẫn vác được cái hộ chiếu có hình lưỡi con bò đó đi khắp các nước khác một cách tự tại.
Bookmarks