nghĩ mà chán đời
nghĩ mà chán đời
a
Ở đây thứ nhất nói là trách nhiệm của cửa hàng. Làm việc không có tâm. Nhân viên làm hư của khách hàng không dám bồi thường cho khách. Nên đành lấp liếm. Thứ hai là anh em đem đi sửa nên kêu nhân viên mở ra kiểm tra ký giấy xác nhận các thiết bị còn nguyên vẹn. Còn nếu kỹ nữa kêu mở máy ra ký tên lên từng bộ phận máy.
Tốt nhất là hỏi giá trước, xong hỏi có xem trực tiếp sửa được ko, giờ nhiều chỗ sửa, chỗ nào đáp ứng dc thì mình sửa thôi
Giờ chỗ nào sửa cũng măm me hút tiền hết,
Thế mới biết em chủ quan vác máy đi sửa toàn để máy lại đó cho thợ sửa.
Bởi vậy một phần là sơ suất của người gửi. Nhưng cũng trách người nhân viên làm việc không có tâm. Kiểm tra kỹ tình trạng máy rồi mới ghi phiếu xác nhận sửa chữa. Cũng là bài học cho anh em mình rút kinh nghiệm.
- - - Updated - - -
Bởi vậy một phần là sơ suất của người gửi. Nhưng cũng trách người nhân viên làm việc không có tâm. Kiểm tra kỹ tình trạng máy rồi mới ghi phiếu xác nhận sửa chữa. Cũng là bài học cho anh em mình rút kinh nghiệm.
đến 486 Xuân Đỉnh sửa ok nhất
- - - Updated - - -
đến 486 Xuân Đỉnh sửa ok nhất
Bookmarks