Một vấn đề hầu như chả ai quan tâm là trình độ của users sẽ sử dụng máy tính của THX. Trong điều kiện gần như phải tự học hoàn toàn (thông qua các tài liệu tặng kèm hoặc các chương trình tutorial cài đặt trước), liệu các bạn trẻ đó có phân biệt được sự khác biệt giữa các ứng dụng chạy trên các nền OS khác nhau, nhưng đều có chung mục đích không ? Vì mình đã từng chứng kiến cảnh các vị tai to mặt lớn khổ sở như thế nào khi cái icon mở mail bị dời đi khỏi vị trí mà mỗi ngày các vị ấy click vào.
(Câu chuyện là vầy, mỗi ngày khi mở máy lên, bên trái qua thì cột thứ hai, từ trên xuống là dòng thứ tư, dí mũi tên vô rồi bấm chuột hai cái. Voila, ta mở được thư điện tử. Bữa đó thằng mắc toi kỹ thuật viên nó sắp xếp lại các nút, thế là nó làm mất tiêu cái thư của bà, chao ôi là bà giận)
Quan điểm của mình đến lúc này, vẫn là tạm thời nhắm mắt bưng tai việc bản quyền mà tiếp tục làm sao cho nó càng giống với đa số bên ngoài càng tốt, mục đích là để người thụ hưởng chương trình nắm bắt những kỹ năng cơ bản và tiếp tục áp dụng nó trong thời gian ngắn với ít trở ngại nhất (đặt vấn đề tại địa phương, các trường phổ thông có phòng máy tính, cũng có các chương trình như word, excel giống như của THX. Việc được thao tác trên cùng một hệ giúp các em có thể dành thời gian cho việc khác, chẳng hạn như hỏi thêm giáo viên để mở rộng bài học,...). Đến một lúc nào đó khi các em có thể suy nghĩ độc lập rồi, coi như mấy lão già THX P3, Celeron già nua ốm yếu kia đã hoàn thành nhiệm vụ người đưa đò, về vườn thôi.
Ý của Trúc làm mình chợt nhớ ra, có bạn nào có bản hướng dẫn thi hành của luật bản quyền không ? Hoặc dạng như sổ tay giúp trí nhớ cũng được. Đọc toàn văn luật này một hồi mình chả hiểu nó nói cái gì, có muốn tuân thủ cũng mệt nữa là. Đọc phần diễn giải đằng sau các certificate licence của MS còn chết sớm hơn nữa !
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
Bookmarks