Chụp phong cảnh đêm còn khó hơn trèo lên đỉnh Thái Sơn nửa trời.
Kệ,bò đại..tới đâu cũng được!
Khó quá, không thèm ký
Các bác cho Bin hỏi đồ nghề khởi đầu cho nghiệp này chọn thế nào là hợp lý nhất (tức là tiết kiệm mà vẫn đủ để học được các kỹ thuật cơ bản), các bác tư vấn cả về thiết bị lẫn kinh phí nhé, Bin xin chân thành cảm ơn
Ban đầu Bin chỉ cần có một máy ảnh, Nếu được thì ngoài các chức năng tiện dụng như Auto, Program thì cân có thêm Manual (để có thể thay đổi tôc đô, khẩu độ theo ý mình) Ống kiếng nếu không tháo lắp được thì ít ra cũng cần Optical 10x.
Thế thui
Em vẫn có cái Canon S5IS 12X Optical Zoom lâu nay toàn để Auto để chụp thui, chưa học cách sử dụng manual. Loại này chụp tập là vẫn được chứ bác Dê, nếu được sẽ quấy bác dạy step by step
Ngoài ra bác hướng dẫn lun dùng gì để lau kiếng cho nó, thấy người ta bảo không nên dùng cồn để lau hoặc có cần lắp thêm phụ kiện gì để chụp ngon hơn không...
Được quá đi Bin ơi. Làm quen dần dần sau này qua chế độ Manual đỡ bỡ ngỡ
@ Chú mod nguoi_lon_tuoi: Cảm ơn Chú, con ghi nhớ những gì Chú nói nhưng không biết khi thực hành thì làm được bao nhiêu đây.
Về ống kiếng thì cố gắng tối đa đừng chạm tay vào ống kiếng do axit, muối trong mồ hôi... sẽ hủy hoại lớp hóa chất tráng trên ống kiếng rất nhanh, nêú lỡ chạm tay vào thì phải lau ngay, giới hạn dùng cồn nhưng đôi khi vẫn phải dùng còn hơn là không? Khi cần anh có thể hà hơi lên mặt kính, dùng khăn giấy mềm hay bông gòn ý tế mà chùi, Cẩn thận khi hà hơi không khéo nước miếng bị giăng vô
Cần dùng quả bóp để thôỉ ống kiếng trước khi lau
Bookmarks