Trang 1 / 7 12346 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 66
  1. #1
    Tham gia
    08-12-2007
    Bài viết
    289
    Like
    1
    Thanked 4 Times in 4 Posts

    BKIS trả lời trên BBC: 70% máy tính trong nước dùng phần mềm diệt vius của Bkis.

    Việt Nam 'ngập tràn' virus phá máy tính

    An ninh mạng ở Việt Nam còn nhiều lỗ hổng

    Bkis cho hay trong tháng Bảy hơn 5 triệu lượt máy tính ở Việt Nam nhiễm virus.

    Theo Trung tâm An ninh mạng, Bkis, trong tháng Bảy có hơn năm triệu lượt máy tính tại Việt Nam bị nhiễm virus.

    Số vius phá hoại máy tính xuất hiện ngày càng nhiều, tuy nhiên người dùng máy tính ở Việt Nam chưa có thói quen dùng phần mềm diệt virus và đành chấp nhận rủi ro.

    Ông Vũ Ngọc Sơn, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng thuộc Phần mềm Bkav giải trình cho BBC Việt Ngữ về an toàn mạng internet tại Việt Nam. Đầu tiên ông nói về con số nhiều triệu máy tính bị nhiễm virus.

    Vũ Ngọc Sơn: Đây là con số thống kê hàng tháng, nó nói về số lượt máy tính bị nhiễm virus. Ví dụ một máy tính trong một tháng nó có thể bị nhiễm đến 5 lần thì mình tính là năm lượt. Cái này là 5 triệu lượt máy tính bị nhiễm.

    BBC: Vậy đây có phải là con số bị nhiễm cao nhất từ trước tới nay hay không?

    Vũ Ngọc Sơn: Thực ra nó không phải là con số cao nhất. Vì hàng tháng cái lượt máy tính bị nhiễm ở Việt Nam nó rơi vào tầm từ 4 đến 6 triệu.

    BBC: Vậy có thể nói số máy tính bị nhiễm virus trong tháng Bảy ở mức trung bình, không cao và cũng không thấp?

    Vũ Ngọc Sơn: So với năm ngoái nó có sự tăng dần lên. Năm ngoái nó rơi vào tầm từ 3 đến 4 triệu. Năm nay nó lên đến khoảng từ 5 đến 6 triệu rồi.

    BBC: Nguyên nhân tại sao chuyện máy tính bị nhiễm virus ở Việt Nam lại tăng dần lên?

    Vũ Ngọc Sơn: Nó có cả hai lý do. Thú nhất về phía virus, ngày càng nhiều vius xuất hiện. Mỗi ngày trung tâm BKav cập nhật từ 200 đến 300 dòng vius mới trong một ngày. Cách đây vài năm, một năm chỉ có vài trăm virus. Đến bây giờ dòng virus tăng vọt. Cái thứ hai ở Việt Nam hiện nay người sử dụng máy tính chưa có thói quen phòng chống. Khi gặp virus họ cứ loay hoay xử lý, hỏi người này người kia cách chữa, chưa chắc máy tính của họ đã bị bệnh như vậy nhưng cuối cùng nó bị nặng hơn. Nếu như người ta biết cách liên hệ với nhà sản xuất phần mềm diệt virus, thì chuyện xử lý sẽ rất nhanh.

    BBC: Hiện giờ virus loại nào đang tác động mạnh nhất đến máy tính tại Việt Nam, gây hại cho người sử dụng?

    Nhiều website của doanh nghiệp Việt Nam bị hacker thâm nhập, theo Bkis

    Vũ Ngọc Sơn: Thực ra các virus xuất hiện hàng ngày đều nguy hiểm cả. Khi xâm nhập vào máy nó sẽ chiếm quyền kiểm soát máy tính của mình. Và nó sẽ lấy cắp thông tin, ví dụ như tài khoản ngân hàng, hay thông tin cá nhân. Hoặc là nó sẽ xóa toàn bộ dữ liệu cài trong máy. Một dạng nữa khi virus vào máy, nó sẽ hình thành mạng máy tính ma, kẻ phát tán virus họ có thể điều khiển các máy tính này, tham gia cuộc tấn công. Hoặc có thể lấy cắp thông tin bất cứ lúc nào mà người ta muốn. Cho nên một khi virus đã nhiễm vào máy tính và chiếm quyền điều khiển máy rồi, rất nguy hiểm. Nó có thể thực hiện phá hoại ngay, hoặc sau một thời gian nó mới thực hiện hành vi phá hoại của nó.

    BBC: Tỷ lệ người Việt dùng phần mềm diệt virus là bao nhiêu phần trăm?

    Vũ Ngọc Sơn: Có thể nói máy tính nào cũng có phần mềm diệt virus, miễn phí hoặc mua bản quyền. Có phần mềm từ ngoại quốc, và trong nước. Có thể nói tới 70 phần trăm máy tính trong nước dùng phần mềm diệt vius của Bkis.

    BBC: Tình hình website của các cơ quan doanh nghiệp bị hacker xâm nhập cũng gây ra quan ngại lớn trong nước. Bkis nói họ phát hiện ra lỗ hổng nghiêm trọng tại tám website doanh nghiệp, cơ quan thuộc thuộc chính phủ. Anh có thể giải thích thêm ý này?

    Vũ Ngọc Sơn: Các cơ quan khi có website, hay hệ thống thông tin mới, họ phải biết rằng sẽ luôn tồn tại các lỗ hổng trong việc đảm bảo an ninh cho nó. Có thể họ vá xong cái lỗ này, khi có hệ thống mới dựng lên thì nó lại có cái lỗ khác, hàng ngày hàng tháng có rất nhiều cái lỗ hổng như vậy

    BBC: Vậy là do lỗi của người thiết kế, trình độ của người thiết kế website?

    Vũ Ngọc Sơn: Đáng lẽ ra việc bảo vệ an ninh hệ thông website nó cần được coi là ưu tiên hàng đầu việc quan trọng trong việc xây dựng một hệ thống mạng mới. Tuy nhiên ngay từ lúc xây dựng ban đầu, không nhiều công ty đặt ra yêu cầu phải đảm bảo an ninh cho hệ thống của họ. Khi dựng website mới họ hay để ý đến tính năng, hoặc các giao diện, hoặc chức năng giao tiếp với người sử dụng thôi. Mà họ quên mất cái phần rất quan trọng là phải đảm bảo an ninh cho nó.

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/viet...er_virus.shtml
    --------------------------

    Lại là 1 khảo sát mới của BKIS? Hắn lấy đâu ra con số 70% đẹp thế nhỉ hay lại chỉ là nổ mò như trước đây ?

    - BBC thì bảo là: "Việt Nam ngập tràn virus phá máy tính"
    - Còn BKIS thì bảo là: "70 phần trăm máy tính trong nước dùng phần mềm diệt vius của Bkis" ; trước đó cũng chính tay Vũ Ngọc Sơn này lại phán : "...người sử dụng máy tính chưa có thói quen phòng chống" sao lại tự mình đá xóay vào mình chan chát thế kia nhỉ! Vậy hóa ra 70% người sử dụng cái phần mềm diệt virus của BKIS cũng chỉ để làm cảnh thôi à?

    Bọn BBC này thâm thật, viết bài nói móc họng mà bên BKIS không biết.
    Mà BBC thì cũng bị nhiều đồng chí VN cho là báo lá cải,chỉ đưa thông tin 1 chiều chống phá VN lắm đấy nhé!
    Được sửa bởi collect lúc 10:10 ngày 06-08-2009
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    28-01-2007
    Location
    Sì Gòn
    Bài viết
    471
    Like
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    lại nổ nữa..................

  3. #3
    Tham gia
    07-09-2003
    Bài viết
    287
    Like
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    10:30 GMT - thứ ba, 4 tháng 8, 2009

    Có thể nói tới 70 phần trăm máy tính trong nước dùng phần mềm diệt vius của Bkis.
    "Có thể nói" của bác ý không biết dựa vào cơ sở nào, nguồn tin nào. Có thể nói đó là nhận định hoàn toàn mang tính cá nhân.
    Chỉ có điều nó được viết trên BBC nên sẽ có rất nhiều người tin vào con số đó. Tất nhiên nếu chưa từng dùng BKAV

    Bkis đang quảng bá ra khỏi ngoài Việt Nam. Họ cũng mạnh đó nhỉ.
    Dù sao cũng Chúc mừng BKIS vì bài PR hay!
    Chúc họ được nhiều khách hàng ở ngoài Việt Nam chấp nhận. Vì mình thấy ở VN, ngoài các cơ quan nhà nước, giờ mấy ai còn dùng BKAV đâu. Biết đâu do bụt chùa nhà ko thiêng ^^

  4. #4
    Tham gia
    26-07-2009
    Bài viết
    86
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Nói chung BKIS nổ vì vô đối rồi, chẳng ai ngồi thống kê đc là bao nhiêu phần trăm hết, xài chương trình của bkis thì chỉ có nước hư máy, chỉ có lúc đầu 70% người ta down bản free về cài xong thì 70% đó gỡ bỏ ra hết sau đó họ đi nói cho mấy người xài Pro để thêm ần 50% người xài Pro gỡ bỏ ra nữa, BKIS chỉ nói vế đầu thôi mà đâu dám nói vế sau, BKIS thống kê lượt tải chứ có dám thống kê lượt xài đâu, mà làm sao biết ngừoi ta có xài hay ko, chưa tính 1 ngày cập nhật 3 lần, 1 lần nặng tới 30 MB, chắc tính hợp nguyên Win vào luôn để lỡ có diệt Win thì bung ra phục hồi, BKIS mà, chịu đi, lâu lâu phải quăng mới chịu nổi

  5. #5
    Tham gia
    09-05-2009
    Bài viết
    286
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Hi x

  6. #6
    Tham gia
    13-10-2008
    Bài viết
    1,429
    Like
    133
    Thanked 55 Times in 32 Posts
    vãi thật. Ông này vẫn không biết rút kinh nghiệm nhỉ ^^!, ko ghét gì bkav cũng như bkis nhưng nghe nó buồn cười quá.
    Giả sử 70% dùng của bkis mà tỉ lệ nhiễm virut cao thế thì hóa ra BKAV cũng ... là đồ bỏ =))

  7. #7
    Tham gia
    16-01-2008
    Bài viết
    271
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Quote Được gửi bởi
    BBC: Nguyên nhân tại sao chuyện máy tính bị nhiễm virus ở Việt Nam lại tăng dần lên?
    Do chúng tôi đã nâng cấp BKAV một cách khá là Pro và cũng tích cực vận động VN dùng BKAV...
    Bác nào xài BKAV thì PM cái nào? Xem được 10% không $_$
    Được sửa bởi MMKC_IT lúc 14:16 ngày 05-08-2009

  8. #8
    Tham gia
    07-09-2003
    Bài viết
    287
    Like
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Nói nhỏ nè !

    Quote Được gửi bởi dongluu View Post
    Nói chung BKIS nổ vì vô đối rồi, chẳng ai ngồi thống kê đc là bao nhiêu phần trăm hết, xài chương trình của bkis thì chỉ có nước hư máy, chỉ có lúc đầu 70% người ta down bản free về cài xong thì 70% đó gỡ bỏ ra hết sau đó họ đi nói cho mấy người xài Pro để thêm ần 50% người xài Pro gỡ bỏ ra nữa, BKIS chỉ nói vế đầu thôi mà đâu dám nói vế sau, BKIS thống kê lượt tải chứ có dám thống kê lượt xài đâu, mà làm sao biết ngừoi ta có xài hay ko, chưa tính 1 ngày cập nhật 3 lần, 1 lần nặng tới 30 MB, chắc tính hợp nguyên Win vào luôn để lỡ có diệt Win thì bung ra phục hồi, BKIS mà, chịu đi, lâu lâu phải quăng mới chịu nổi
    Người ta khẳng định là dùng luôn chứ không phải tính trên số lượng download bro à. Thế mới có giá trị
    Họ đang đánh vào những khách hàng chưa từng mua BKAV bao giờ. Đó cũng là khu vực có tiềm năng lớn.
    Biết đâu bà con ở Hải ngoại đọc được tin này lại vào mua bản pro ầm ầm thì sao.
    Quăng mà có hiệu quả thì tớ cũng quăng.
    (còn sau đó chuẩn bị tinh thần + nhân lực đi đỡ đạn)

  9. #9
    Tham gia
    04-11-2007
    Location
    ...
    Bài viết
    1,239
    Like
    0
    Thanked 7 Times in 7 Posts
    Thì đấy, vì 70% máy tính VN dùng BKAV nên mới ngập tràn virus, ý của chú Sơn đã rõ thế rồi, các bác còn thắc mắc gì ^^ ...

  10. #10
    Tham gia
    21-03-2006
    Bài viết
    602
    Like
    0
    Thanked 31 Times in 30 Posts
    trong 4 rum mình có cái voite xem dùng trình virus nào thì BKIS thấp nhất .

Trang 1 / 7 12346 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •