Cái topic này hot quá ha.
Giờ mới xong việc, định đi ngủ, vào ngó qua thấy cái topic này nên cố đọc tới cuối xem tình hình thê nào.
Mới đọc mấy dòng đầu của bác chủ thớt, tôi đã giật mình, phải công nhận bác chủ thớt nhà ta liều thật đấy. Trước làm IT và giờ chuyển nghề sang làm hành chánh, tôi thử phân tích như sau các bác xem có ổn không nha.
1. Thực ra đây là vấn đề giữa BKIS và VNCERT mà thôi,2 đơn vị làm cùng 1 lĩnh vực chắc chắn là không ưa nhau, giống như 2 nhà bán phở cạnh nhau chắc chắn không chơi với nhau rồi
. Các bác cứ theo dõi các phát hiểu trên báo chí thì biết
2. Nội tình của vụ này ra sao, chắc phải để 2 đương sự trên lên tiếng chính thức
Điểm mà tôi nói bác chủ thớt liều ở đây là câu này nè:
Thử suy luận thì thấy có vấn đề sau: cái công văn này từ VNCERT gửi cho trường ĐHBKHN, vậy sao lại 1 số báo nhận được ?
Như vậy có 1 số khả năng:
1. VNCERT ngoài việc gửi cho trường BK, còn gửi cho 1 số báo nữa => cái này có vẻ không đúng, vì đọc nội dung bác chủ thớt gửi thì chỉ là lời nói giữa 2 bên (VNCERT và trường BK), không giống 1 cái press release để gửi cho báo lắm.
2. Mấy ông ở trường BK đưa thông tin này ra => khả năng này cũng khó, vì dù sao anh BKIS cũng là thuộc BK, ai lại xì thế. Ngoài ra, công văn gửi tới nơi nhận là bản cứng (bản in), thông tin chủ thớt đưa lên là bản mềm (chắc không phải bác ngồi hì hụi gõ lại chứ nhỉ ?
).
3. Thông tin này từ ông VNCERT đưa ra => có vẻ đúng nhưng hơi khó hiểu à nghe, vì VNCERT là cơ quan nhà nước, cũng làm bảo mật, chắc chắn biết rằng việc đưa thông tin này ra là vi phạm luật (công văn của nhà nước cũng là thông tin quan trọng, không có public lung tung nghe), hình như giám đốc VNCERT là TS, chắc hiểu điều này lắm và không làm thế.
Qua 3 phân tích trên, tôi đưa ra 2 giả thiết như sau:
1. Máy tính của 1 ai đó bên VNCERT bị virus, và con virus này vô tình gửi mail cái công văn tới email của một số phóng viên của các báo như bác chủ thớt, bác chủ thớt thấy nội dung hay nên post lên đây.
2. VNCERT có tay nhân viên nào đó làm bậy, có hiềm khích với BKIS nên "trót" gửi thông tin ra ngoài.
Như vậy dù sự thật có là giả thiết 1 hay 2, thì nội dung công văn này về nguyên tắc không được public, do đó bác chủ thớt có khả năng bị cả VNCERT và trường DHBKHN "hỏi thăm" về nguồn gốc thông tin này ở đâu ra. Như vậy bác có khả năng bị vạ lây là cao.
Tôi viết hơi dài dòng 1 tí, nhưng tính hay quen phân tích logic nên các bác chịu khó đọc kỹ nhé.
Chúc bác chủ thớt ngon giấc và minh mẫn, tránh được tai bay vạ gió
Bookmarks