Đọc bài viết của bạn mình thấy bạn đã nêu ra những tố chất của một LTV. Những người đang học nên rèn luyện theo hướng này.
Tuy nhiên, từ bậc học phổ thông lên ĐH là một bước chuyển. Ta coi đó là một cuộc đua đường dài trong đó mọi người xuất phát điểm như nhau nhưng những người có tố chất hơn sẽ được cộng thêm điểm thưởng. Giỏi hay không giỏi là một biến cục bộ chứ không phải một hằng. Ai thích nghi được với môi trường tốt hơn sẽ vượt lên trên cũng có nghĩa không phải học phổ thông giỏi là lên ĐH sẽ học giỏi. Đây gọi là bước học nghề.
Tương tự như thế, học ĐH ra và đi làm là bước chuyển thứ hai và mọi người cũng có cùng xuất phát điểm. Ai học ĐH giỏi hơn sẽ có điểm thưởng và ai thích nghi nhanh với môi trường làm việc hơn sẽ về đích sớm hơn. Có nghĩa không phải học ĐH giỏi ra trường là làm việc giỏi. Đây lại là một biến toàn cục chứ không phải một hằng. Bước này mới gọi là hướng nghiệp.
Mình thấy bạn hơi nghiêng về một phía của tố chất con người nhưng chưa nói về môi trường và khả năng thích nghi với môi trường của con người. Có một vài ý kiến mong lượng thứ!!!
Bookmarks