http://linkhay.com/link38089/hoc-de-...y-co-kien-thuc
Được gửi bởi TaiTranQuan niêm của tôi về học và điểm sốĐược gửi bởi phongtran
Đi học thì nói chung có 2 mục tiêu:
1 là điểm cao, 2 là trình độ cao, 2 cái này tỷ lệ thuận với nhau nhưng có đôi chút khác biệt.
Để có điểm cao bạn cần
- Học chăm chỉ để có kiến thức NHƯ THÀY DẠY
- Có chút may mắn để làm bài thì ĐÚNG NHƯ QUAN ĐIỂM NGƯỜI CHẤM THI
- Có chút may mắn để có QUAN HỆ VỚI NGƯỜI CHẤM (ví dụ bố bạn là bạn thân của thày chấm thi hay là tỷ phú Năm Cam)
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn
- Có kiến thức CAO HƠN thày dạy
- Làm bài thi theo quan điểm KHÁC với người chấm
- KHÔNG có quan hệ gì cả.
Nói chung thì người giỏi thì điểm sẽ cao thôi, nhất là ở những môi trường gần như không có tiêu cực về điểm, nhưng đặt mục tiêu điểm cao thôi thì quá TẦM THƯỜNG.
Vậy người học cần đạt mục tiêu gì cho mình?
1) Biết cách học để có thể học nhanh chóng kiến thức mới (nhất là ngành IT kiến thức thay đổi vù vù, nửa năm đã thấy khác xa trước, không giống ngành Xây Dựng cả chục năm mới có phát minh mới, thì kỹ năng này lại càng cần thiết)
2) Biết cách áp dụng kiến thức vào thực tế: để kiếm tiền. Bằng cấp nhiều thì cũng để kiếm tiền thôi . Điểm số chỉ là phù du, tiền mới là thực tế
Nói rộng ra thì là cần biết cách sống sao cho hạnh phúc, để hạnh phúc thì có thể không cần nhiều tiền, đủ là được (nhưng chắc vẫn cần tiền , hoặc những thứ có thể quy ra tiền như: vàng, bạc, đá quý, quần áo, đồ ăn... ), nhưng cái này có lẽ chẳng liên quan gì đến chủ đề topic nên không bàn ở đây
Bookmarks