Theo mình thì cả 2 đều cần nhưng kiến thức vẫn quan trọng hơn
Theo mình thì cả 2 đều cần nhưng kiến thức vẫn quan trọng hơn
Các bạn coi thử Lộc Đỉnh Ký đi.Ko phải thời xưa mới thế đâu, thời nảy thời nay...hay nói đúng hơn thời nào cũng thế cả thôi.
Có bằng cấp + kiến thức -> sẽ đi trên đôi chân chính mình -> sẽ bền bỉ nhưng cũng gian khó.Có thành công nhưng cũng ko hiếm thất bại, bị đì, bị chơi sỏ,.......
Có tiền + quan hệ -> sẽ .........
Thông tin + clip: http://youtube.com/hoctudau
có kiến thức thì không sợ chết đói. hoc=>kiến thức=>(có tấm bằng)=>kiếm tiền
học để lấy cái bằng thôi, học lấy kiến thức mệt lắm
Đúng là với đa số các trường Việt Nam hiện nay, việc cung cấp kiến thức cho SV không được " thực tế " lắm. Nhưng những kiến thức đó chính là nền tảng mà bác. Chúng ta phải tự nỗ lực mà học hỏi thêm kiến thức chứ đâu phải chỉ trông chờ vào mấy bài giảng của thầy cô đâu.
Với em việc học luôn nhằm 2 mục tiêu KT và BC. Nhưng kiến thức bao giờ cũng đóng vai trò quan trọng hơn. Những KT ấy không chỉ thuần túy là chuyên môn mà còn bao hàm nhiều vấn đề liên quan nữa chứ. Đâu thể tách rời mọi thứ ra khỏi nhau được phải không. Có kiến thức sẽ không lo không sống nỗi đâu.
Em nói thật là Việt Nam mình nếu có 100 trường Đại Học thì khoảng 80 đến 90 trường đào tạo không thực sự hiệu quả! 100 Sinh Viên ra trường thì khoảng 80 đến 90 Sinh viên làm trái ngành! Ko biết có cần nói thêm gì nữa
Webtretho - Cộng Đồng Phụ Nữ Lớn Nhất Việt Nam
Nói phải có dẫn chứng nhé hỡi các "phán sỹ"
[=========> Bổ sung bài viết <=========]
Nghèo mà học giỏi: nên tự hào chứ, nhà nghèo sẵn mà vẫn học giỏi được mới hay. Ở đây đang nói "học", tức chưa đi làm, phỏng? Chưa đi làm thì làm mịa gì mà giàu.
Giàu mà dốt: giàu là ba mẹ nó giàu chứ nó giàu gì, còn đang đi học mà, có kiếm được đồng nào đâu mà giàu.
"Bài thơ thẩn" này là để dành cho con mấy đại gia tự sướng với nhau thôi.
[=========> Bổ sung bài viết <=========]
Tại sao tình hình Việt Nam hiện nay thì dẫn đến lựa chọn đó?
Tình hình như thế nào? Ảnh hưởng đến lựa chọn của bác ra sao?
[=========> Bổ sung bài viết <=========]
Phải xem lại là đối với kiến thức ĐH bác cảm thấy không phù hợp hay không tiêu hóa nổi? Không tiêu hóa nổi hay là tiêu hóa rồi mà không nghĩ ra cách để ứng dụng thực tế?
[=========> Bổ sung bài viết <=========]
Kiến thức đó KHÔNG thể gọi là kiến thức hàn lâm.
Phải như GS Ngô Bảo Châu hay Lê Tự Quốc Thắng v.v... mới gọi là kiến thức hàn lâm.
Cái kia thì thiên về luyện gà, thủ thuật nhiều hơn.
Được sửa bởi meotrang7x lúc 17:13 ngày 14-06-2009 Reason: Bổ sung bài viết
Em học để lấy cả 2
Cái gì cũng quan trọng cả
Bookmarks