Trang 61 / 71 FirstFirst ... 565859606162636466 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 601 đến 610 / 702
  1. #601
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Nghe nói tuần trước Sài Gòn và Hà Nội đều có cuộc tuần hành vinh danh tình hữu nghị Việt Trung với số công an chìm nổi đông gấp đôi thường dân mà sao không thấy ai đăng hình ảnh để chia sẻ cho anh em nước ngoài xem với!

  2. #602
    Tham gia
    08-09-2011
    Bài viết
    848
    Like
    419
    Thanked 267 Times in 177 Posts
    Lão Kền ham hố gì mấy cái này, toàn là "Người nhà" cài cắm ko đó. Tuy nhiên cũng có vài người hổng phải "Người nhà" và sau đó là được uống trà.

    Thời buổi khó khăn, bạo lực lên ngôi nên thôi để các chú các bác ở trển tự diễn thôi. Nói ơi bất nhẫn cứ có ai "ngu" mới thò đầu ra lúc này.

    Diễn hài kịch ko, SCTV chiếu đầy.
    Tôi đại diện cho tôi, ko muốn ai đại diện cho tôi

  3. Thành viên Like bài viết này:


  4. #603
    Tham gia
    19-05-2004
    Location
    Hồ Chí Minh
    Bài viết
    5,825
    Like
    22
    Thanked 143 Times in 113 Posts
    Quote Được gửi bởi Arkain View Post
    Nghe nói tuần trước Sài Gòn và Hà Nội đều có cuộc tuần hành vinh danh tình hữu nghị Việt Trung với số công an chìm nổi đông gấp đôi thường dân mà sao không thấy ai đăng hình ảnh để chia sẻ cho anh em nước ngoài xem với!
    chắc tại vụ này mà ở nhà ko vào BBC đc =))
    Khám phá Du lich Con Dao

  5. #604
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Quote Được gửi bởi Hảo Cầm Đồ View Post
    Lão Kền ham hố gì mấy cái này, toàn là "Người nhà" cài cắm ko đó. Tuy nhiên cũng có vài người hổng phải "Người nhà" và sau đó là được uống trà.

    Thời buổi khó khăn, bạo lực lên ngôi nên thôi để các chú các bác ở trển tự diễn thôi. Nói ơi bất nhẫn cứ có ai "ngu" mới thò đầu ra lúc này.

    Diễn hài kịch ko, SCTV chiếu đầy.
    Đúng là người có trải nghiệm!
    Khó quá, không thèm ký

  6. #605
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Tàu Trung Quốc bắn cháy tàu cá Việt Nam ở khu vực Hoàng Sa


    Hiện trạng chiếc tàu cá Việt Nam sau khi bị Trung Quốc bắn cháy

    Hôm qua, 25/03/2013, tờ Tiền Phong đã đăng trên mạng một bài báo về vụ tàu tuần tra của Trung Quốc bắn vào một tàu cá của ngư dân Lý Sơn, Quảng Ngãi, xảy ra ngày 20/03. Thế nhưng vài tiếng sau, bài báo này đã bị gỡ bỏ khỏi trang mạng của tờ Tiền Phong. Đến cuối ngày hôm nay, phát ngôn viên Ngoại giao Việt Nam, Lương Thanh Nghị đã tuyên bố phản đối hành động của Trung Quốc, xem đây là "vụ việc hết sức nghiêm trọng". Đồng thời báo Tiền Phong cũng đã cho đăng lại bài báo nói trên.

    Theo tường thuật của tờ Tiền Phong, ngày 20/03, tàu cá của thuyền trưởng Bùi Văn Phải ( xã An Hải, Lý Sơn, Quảng Ngãi), gồm 9 ngư dân đã đụng phải tàu tuần tra mang 786 của Trung Quốc. Tàu Trung Quốc liền đuổi theo và khoảng 30 phút sau đã nã súng về phía tàu cá của thuyền trưởng Phảii, làm cháy cabin của tàu này. Nếu không kịp thời dập tắt đám cháy, có thể là tàu của ngư dân Việt Nam đã bị nổ, do trên tàu có 4 bình ga.

    Nhân vụ này, tờ Tiền Phong nhắc lại là chuyện tàu tuần tra Trung Quốc rượt đuổi ngư dân Việt Nam ở Hoàng Sa xảy ra thường xuyên, nhưng theo thuyền trưởng Bùi Văn Phải, gần đây tàu tuần tra Trung Quốc trở nên hung hăng hơn. Bản thân tàu cá của thuyền trưởng Phải trong chuyến đi biển trước đó cũng đã bị tàu Trung Quốc truy đuổi gắt gao, khi đang đánh bắt gần khu vực đảo Đá Lồi của Hoàng Sa, nhưng đã chạy thoát được.

    Một tàu cá khác của thuyền trưởng Bùi Văn Trung, xóm Châu Tân, xã Bình Châu ( Bình Sơn ) cũng đã bị tàu Trung Quốc xua đuổi và tịch thu toàn bộ tài sản vào ngày 17/03. Theo lời thuyền trưởng Trung, từ đầu năm đến nay, những hòn đảo, cồn cát ở Hoàng Sa dù không có người ở, nhưng Trung Quốc đều xây cột mốc và cắm cờ Trung Quốc.

    Tiền Phong là tờ báo duy nhất hôm qua đăng tải thông tin về vụ tàu Trung Quốc bắn cháy tàu cá Việt Nam, thế nhưng bài báo này vài tiếng sau đó đã bị gỡ bỏ khỏi trang mạng Tiền Phong, mà không có lời giải thích nào.

    Trong khi đó, một đội chiến hạm thuộc Hạm đội Nam Hải của Trung Quốc hiện đang có mặt tại khu vực Trường Sa để thực hiện « tuần tra trên biển và trên không ». Trước đó, ngày 22/03, tàu Ngư chính 312, được mô tả là « tàu ngư chính tổng hợp lớn nhất của Trung Quốc » đã rời Quảng Châu, lần đầu tiên khởi hành tới quần đảo Trường Sa để « thi hành nhiệm vụ thực thi luập pháp » tại khu vực này.

    http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/2013...u-vuc-hoang-sa

  7. #606
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Trung Quốc ngang ngược nói vụ bắn tàu cá Việt là "cần thiết"



    Ông Hồng Lỗi phát ngôn ủng hộ hành động bắn tàu cá Quảng Ngãi


    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi hôm 26.3 trắng trợn tuyên bố việc tàu nước này ngang nhiên bắn một tàu cá Việt Nam ngày 20.3 tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam là “cần thiết” và “hợp lý”.

    Hoàn Cầu thời báo dẫn lời ông Hồng lập luận ngang ngược rằng tàu cá nói trên hoạt động trái phép ở Hoàng Sa, đồng thời lên giọng khẳng định quần đảo này thuộc lãnh thổ Trung Quốc.

    Ông Hồng còn ngang nhiên yêu cầu Việt Nam “thực hiện các biện pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn tàu cá của mình đánh bắt trái phép” ở vùng biển gần Hoàng Sa.

    Phát ngôn của ông Hồng cho thấy Trung Quốc bất chấp phản đối của Việt Nam và ngày càng trắng trợn vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa.

    Ngày 25.3, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị nêu rõ: “Ngày 20.3.2013, tàu cá mang số hiệu QNg-96382 TS của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi trong lúc đang hoạt động nghề cá bình thường tại ngư trường truyền thống thuộc khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đã bị tàu Trung Quốc truy đuổi và nổ súng bắn cháy cabin.

    Đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng, vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, đe dọa tính mạng và gây thiệt hại tài sản của ngư dân Việt Nam.

    Hành động này đã vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc, trái với tinh thần Tuyên bố ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC).

    Việt Nam kiên quyết phản đối, yêu cầu phía Trung Quốc điều tra, xử lý nghiêm hành động sai trái và vô nhân đạo nói trên, bồi thường thiệt hại cho ngư dân Việt Nam”.

    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20...can-thiet.aspx

  8. #607
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    32 tàu đánh cá TQ đã đến khu vực Trường Sa


    Đội tàu đánh cá 32 chiếc của Trung Quốc hôm thứ sáu đã đến phạm vi quần đảo Trường Sa.

    Truyền thông trong nước trích dẫn nguồn của tờ China News cho biết như vừa nêu. Và theo tờ báo này của Trung Quốc thì khi đội tàu đánh cá của phía Trung Quốc đi vào địa phận Trường Sa, ngày hôm qua có một tàu công vụ nước ngoài áp sát một tàu của đội này chừng 3-4 mét phát loa bằng tiếng Anh, chiếu đèn và ghi hình chụp ảnh.

    Sau chừng một giờ thì chiếc tàu công vụ nước ngoài mà Trung Quốc mô tả đã rời khỏi khu vực mà các tàu cá Trung Quốc mới đến.

    Đội tàu cá 32 chiếc vừa nói của Trung Quốc xuất phát từ hồi ngày 6 tháng 5 vừa qua. Ba ngày sau, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, Lương Thanh Nghị lên tiếng với báo giới là Việt Nam theo sát hoạt động của đội tàu đó. Ông này lặp lại phát biểu là những tàu nào có hoạt động tại khu vực Trường Sa do Việt Nam quản lý mà không được phép là vi phạm chủ quyền của Việt Nam.

    http://www.rfa.org/vietnamese/vietna...013103026.html
    Được sửa bởi Arkain lúc 02:00 ngày 14-05-2013

  9. #608
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts

  10. #609
    Tham gia
    16-03-2006
    Location
    www.usalaptop.vn
    Bài viết
    5,276
    Like
    828
    Thanked 755 Times in 428 Posts

  11. #610
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Rare Protest in Vietnam Raises a Call to Curb China
    By THE ASSOCIATED PRESS
    Published: June 3, 2013


    HANOI, Vietnam — An anti-China march here in the Vietnamese capital on Sunday showed the domestic pressure the government faces when dealing with Beijing’s muscular approach to territorial claims in the South China Sea.

    Scuffles broke out at the rally, which was a rare show of dissent in this tightly controlled one-party state, as the police hauled some 15 ringleaders or especially vocal protesters away in buses. “Down with the henchmen of China! Down with the traitors!” a detainee shouted through a window of the government bus taking him away.

    Some members of the ruling Communist Party fear that popular anger over China, Vietnam’s ideological ally and biggest trading partner, could easily bleed into a broader protest movement against the government. The party already faces growing calls for reform because of economic malaise, corruption and the free spread of information critical of it over the Internet.

    Sunday’s protest, which was advertised via blogs and Facebook pages, was in the heart of Hanoi around Hoan Kiem Lake, where many residents and foreign tourists gather Sunday mornings to walk and sip coffee in cafes.

    Uniformed and plainclothes security officers outnumbered the approximately 150 men, women and children at the rally, some of whom held banners calling China a “bully.”

    Officers using loudspeakers shouted for the marchers to disperse, but also said the government was determined to defend its sovereignty against China.

    It was unclear whether those detained would be charged. Typically, detainees from protests like this are released after a few hours.

    “The government is not doing enough — it must do more” against China, said Nguyen Quang A, a well-known economist who took part in the march.

    Vietnam and China have long sparred over who controls the South China Sea, a dispute that also involves the Philippines, Malaysia, Brunei and Taiwan.

    Over the last two years, the United States’ diplomatic focus on Southeast Asia and energy-hungry China’s growing assertiveness in the waters has focused international attention on the issue.

    Last week, Vietnam accused a Chinese vessel of ramming and damaging a Vietnamese fishing boat. China said it had done nothing wrong.

    The deputies of Vietnam’s Communist Party-controlled National Assembly urged the government to take stronger action to defend the country’s sovereignty and protect its fishermen.

    In Singapore on Sunday, Vietnam’s deputy minister of national defense, Col. Gen. Nguyen Chi Vinh, said at a security conference that the region had not enjoyed stability, and he called for the protection of fishermen and the avoidance of “the use of force against the fishermen by all means.”

    Two months of weekly anti-Chinese protests in Hanoi in summer 2011 were an unprecedented show of popular anger by the Vietnamese. The police broke up anti-Beijing demonstrations in 2012, gradually using more force as it became clear the protests were becoming a source of domestic opposition to the Communist Party.


    http://www.nytimes.com/2013/06/03/wo...hina.html?_r=0

Trang 61 / 71 FirstFirst ... 565859606162636466 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •