Dần dà rồi tiếng Anh sẽ được dùng nhiều thôi. Nhìn bọn trẻ bây giờ là biết.
Dần dà rồi tiếng Anh sẽ được dùng nhiều thôi. Nhìn bọn trẻ bây giờ là biết.
Dám đụng vào Sài Gòn Tech không. Bọn chúng trong trường không cho nói tiếng Việt ấy.
Khám phá Du lich Con Dao
Đa số thầy cô ở các trường đại học không nói được tiếng Anh, toàn giảng tiếng Việt thì làm sao mà đòi sinh viên nói cho được. Nhớ cách đây 2 năm, cũng có buổi tọa đàm nào đó mà thầy thì chê trò dở, trò thì chê thầy nói tiếng Anh likes a kid,... và rồi thì nói chung là chúng ta dở ẹc cả.
Cách để giỏi tiếng Anh nói riêng, ngoại ngữ nói chung: tuyển toàn giảng viên nước ngoài về giảng và sách, tài liệu học tập toàn sử dụng tiếng Anh, mua của các nhà xuất bản / trung tâm học liệu nước ngoài (Anh, Mỹ) soạn thì sinh viên muốn dở ngoại ngữ cũng khó Trường Đại học Hoa Sen là trường do người Việt Nam gầy dựng duy nhất làm được việc này => Sinh viên ra trường năm đầu 87% có việc là ngon, đúng chuyên ngành là không có gì vô lý.
"bất khả tri"
Đơn giản là thế này thôi: "Học phải đi đôi với hành".
Tớ dám khẳng định là bác Bill from Saigon giao tế giỏi hơn đa số thanh niên chỉ biết "học tủ", mà vốn liếng Anh ngữ của bác ấy cũng là từ phim ảnh Hollywood thôi đấy chứ chẳng phải có bằng cấp gì.
Híc . Mình học năm thứ 3 rồi mà một chữ bẻ đôi cũng không biết <thế nhưng đi thi TA chưa trượt bao giờ đâu nhé>. Bảo cố học bao nhiêu lần rồi mà lười quá!
Muốn cải cách hoặc dạy tiếng anh cho sinh viên thì phải làm từ cấp 1, cấp 2, cấp 3. Thử xem 12 năm đại học mà có bao nhiêu học sinh có khả năng nói lưu loát những câu thông dụng.
Học xong để đấy sớm muộn gì cũng bị quên lãng, học ít thực hành nhiều còn tốt gấp vạn lần học nhiều nhưng mà thực hành ít.
Mấy pác rãnh thì lên wed xem báo tiếng anh đó.Ngày nào tớ cũng xem riết quen mặt luôn rùi.Muốn giỏi tiếng anh trong thời đaị cntt là chuyện nhỏ.Thiếu ji cách học trực tuyến ,quan trọng là máy pac bit áp dụng ko thôi.
Nói gì sinh viên Việt Nam, hôm trước đọc bản tin gì đó trên mạng của một nhóm người Việt ở Mỹ, họ nói có gần 43% người Việt ở Mỹ không thể sử dụng tiếng Anh ngoài những từ như: Hi, Hello, How much,... nói chung là tiếng chỉ đủ để có thể đi mua hàng không bị lạc đường. Đặc biệt, có một bộ phận ở Quận Cam ở California không nói được tí nào tiếng Anh.
"bất khả tri"
Bookmarks