Trang 2 / 2 FirstFirst 12
Hiển thị kết quả từ 11 đến 13 / 13
  1. #11
    Tham gia
    07-07-2011
    Bài viết
    29
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    LUYỆN NGHE TIẾNG ANH
    Phương pháp nghe ngấm - Deep listening


    Có lẽ trong việc học tiếng anh thì không ít người đã cảm thấy khó khăn trong việc nghe và nói tiếng anh.

    Có một phương pháp luyện nghe tiếng anh khá đơn giản có thể giúp người học có được nền tảng nghe nói tiếng anh vững chắc, đó chính là phương pháp Nghe Ngấm Tiếng Anh (Deep Listening) tác động thẳng vào tiềm thức.

    Bạn có thể chọn một nguồn tài liệu nghe tiếng anh phù hợp, copy vào thiết bị nghe di động (điện thoại, iPod...) và nghe mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi đi trên đường, khi đang tập thể dục hoặc nấu ăn.

    Phương pháp nghe ngấm này không cần chú ý nội dung bài nghe nhiều, không nhất thiết phải hiểu nội dung mà chỉ cần để tai và não tiếp xúc hàng ngày đến phát âm, ngữ điệu, cách nói (các yếu tố thuộc về âm thanh). Điều đó sẽ giúp tạo nên tiềm thức về cách nghe nói chuẩn tiếng anh, sau đó khi nói tiếng anh, bạn cũng sẽ nói theo cách như vậy.

    Để xem hướng dẫn chi tiết và download miễn phí, xin mời vào website:
    PHƯƠNG PHÁP NGHE NGẤM - LUYỆN NGHE TIẾNG ANH

    Thông tin được gửi từ:
    Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm

  2. #12
    Tham gia
    08-07-2011
    Bài viết
    114
    Like
    2
    Thanked 11 Times in 10 Posts
    công nhận là hay thật đấy nhỉ nhưng mà bài viết hơi ngắn bạn à

  3. #13
    Tham gia
    02-07-2011
    Bài viết
    11
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Để nghe được trước tiên phải phát âm đúng đã. Một khi trong đầu bạn đã hình thành các cách phát âm sai thì bạn khó lòng bắt được ý khi nghe. Bài học đầu tiên trước khi học nghe nói nên là một cuốn Pronunciation. (English Pronunciation In Use - Elementary)

    Sau khi đã thẩm thấu xong cuốn sách cơ bản về Phát âm, các bạn tìm một cuốn sách Listening phù hợp với trình độ để luyện tập (tham khảo giáo viên hoặc bạn bè để chọn được sách hay, mua tại các quầy gần trường đại học ngoại ngữ để có các sách chính thống). Chỉ mua 1 hoặc hai cuốn hay và tập trung luyện tập tích cực, kỹ lưỡng với chúng, chứ không phải ôm cả đống sách về để gối đầu (j/k).
    Song song với đó, hoặc sau đó thì mới nên/có thể nghe bản tin hoặc các bài nghe dài hơi.

    Cheers,

Trang 2 / 2 FirstFirst 12

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •