Nhà nước ta lâu nay cũng đã bỏ ra 1 khoản không phải là nhỏ để cho đảng ta in các bộ "Lê-Nin toàn tập"
(Người đã có công phát triển tư tưởng của 2 vị trên đi đến "thắng lợi cuối cùng" !)
Nhà nước ta lâu nay cũng đã bỏ ra 1 khoản không phải là nhỏ để cho đảng ta in các bộ "Lê-Nin toàn tập"
(Người đã có công phát triển tư tưởng của 2 vị trên đi đến "thắng lợi cuối cùng" !)
và thắng lợi cuối cùng là... CHXHCN VN![]()
Sách của Karl Marx bán chạy giữa cơn bão tài chính
Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới bắt đầu lao đao vì khủng hoảng tài chính, một bộ phận người Đức coi tác phẩm của Karl Marx là cẩm nang giúp họ tìm ra lời giải cho nhiều vấn đề.
Từ đầu năm đến nay, nhà xuất bản Karl-Dietz Verlag đã bán hết 1.500 cuốn "Tư bản". Chỉ riêng trong tháng 9, họ đã bán được 200 cuốn, tương đương số lượng sách bán trong các năm trước.
"Đọc sách của Marx đang trở thành trào lưu thời thượng. Cuộc khủng hoảng tài chính đã mang đến cơ hội cho chúng tôi", Joern Schuetrumpf, giám đốc nhà xuất bản, phát biểu.
Joern cho biết, trước năm 2005, mỗi năm Karl-Dietz Verlag bán được vài chục cuốn "Tư bản" (được Marx viết vào năm 1867). Nhưng doanh số bắt đầu tăng kể từ năm 2005, khi họ bán được hơn 400 cuốn "Tư bản". Tới năm 2007 thì con số này tăng lên 1.300.
Theo Joern, một bộ phận thanh niên Đức tìm tới tác phẩm của Marx để tìm hiểu những điểm yếu trong cách phát triển kinh tế của thế hệ trước và phản ứng của các nhà lãnh đạo trong cơn bão khủng hoảng tài chính hiện nay.
"Nhiều học giả trẻ tuổi tự đặt ra những câu hỏi khó và họ tìm kiếm câu trả lời trong sách của Marx", Joern nói.
Karl-Dietz Verlag không phải là nhà xuất bản duy nhất tại Đức phát hành tác phẩm của Marx. Theo giới truyền thông, số lượng sách "Tư bản" bán ra tại các hiệu sách trên toàn nước Đức đã tăng gấp 3 lần trong những tháng gần đây.
Việt Linh (theo AP)
trước khi đọc,lao đao vì tài chính,đọc xong,tự tử luôn
Tính từ đầu năm đến nay, Karl-Dietz-Verlag đã bán được 1.500 cuốn “Tư bản”, tăng gấp ba lần so với cả năm 2007. Con số này phản ánh xu hướng không chấp nhận chủ nghĩa tư bản ngày càng rộng rãi hơn ở Đông Đức, khu vực đang từng ngày chứng kiến tỷ lệ thất nghiệp và nghèo đói gia tăng.
Kết quả cuộc khảo sát mới đây cho thấy có tới 52% người dân Đông Đức tin rằng kinh tế thị trường tự do “không còn thích hợp” và 43% khẳng định họ muốn chính sách dựa trên chủ nghĩa xã hội hơn là dựa trên chủ nghĩa tư bản.
http://dantri.com.vn/Thegioi/Khung-h.../10/256047.vip
Sao không hỏi dân Tây Đức ?Kết quả cuộc khảo sát mới đây cho thấy có tới 52% người dân Đông Đức tin rằng kinh tế thị trường tự do “không còn thích hợp” và 43% khẳng định họ muốn chính sách dựa trên chủ nghĩa xã hội hơn là dựa trên chủ nghĩa tư bản.
Bookmarks