Trên ddth vẫn có người đọc Dân Trí sao :-ss
Trên ddth vẫn có người đọc Dân Trí sao :-ss
Khám phá Du lich Con Dao
Quan trọng là xài Linux rồi softs đâu ra mà xài?! T_T
lý do lớn nhất đây ....... hôm kia cài linux vào dùng đúng 2 ngày ....... đành quay lại windows vì không có tg để thay đổiQuá quen với một sản phẩm "truyền thống" và ngại thay đổi là yếu tố quan trọng khiến HĐH mã nguồn mở khó trở nên phổ biến.
Tớ ấy àh, chả có kiến thức gì gọi là về máy tính cả, không có trường lớp nào ra thế mà cũng chỉ mất có một tuần để cài hoàn chỉnh một máy tính với hệ điều hành Linux Ubuntu Hardy 8.04 LTS với những cái có thể làm được như này: xem phim nghe nhạc ngon lành, lướt web vô tư, là một con LAMP chính hiệu để phát triển những trang web cá nhân là HTML với PHP, có khả năng đốt đĩa CD/DVD, đánh văn bản (tiếng Việt Unicode hẳn hoi), tạo file .PDF, gửi mail POP3 với Evolution. Đó là chưa kể đến đã cài Java xong và vài thứ linh tinh khác, phần mềm tải file .torrent,... nhưng những thứ này chẳng biết để làm gì vì không phải dân IT, nghịch vào nhức óc.
Túm lại là không bao giờ muốn trở về với Windows nữa.
Như vậy, Linux không khó như nhiều người nghĩ, chẳng qua là tâm lý e ngại đổi mới mà thôi. Một anh thợ làm nghề khoan cắt bê tông dùng được như mình, có lẽ các bạn sinh viên chê khó thì nên ở nhà đi khoan bê tông cho xã hội bớt kẹt xe.
"bất khả tri"
Trước kia các bạn chiến đấu với Windows trong bao lâu để dùng thạo như bây giờ?
Muốn thay đổi tư duy của con người thì phải thay đổi thói quen-->thay đổi hành vi-->thay đổi nhận thức. Nhưng thói quen khó bỏ-->Phần còn lại khó nốt.
Mục tiêu cuối cùng của bạn là gì? Bạn dùng máy tính để làm gì? Với tôi, máy tính chẳng qua là 1 công cụ phục vụ cho công việc. Do đó dùng Windows hay Linux không quan trọng, quan trọng là công việc của tôi được giải quyết. Dùng hàng free, biếu không mà không giải quyết được công việc thì cũng chả để làm gì.
__________________
iGala.net - Android Tutorial, Symbian Tutorial, Windows Mobile Tutorial - Vinpearl land
Video.iGala.net - Photo.iGala.net - Anime.iGala.net
Bác nói thế nào chứ, dùng linux mà chỉ để vớ vẩn thế thì dùng làm gì, cái cần là dùng nó để kiếm ra tiền cơ. Em chót học lập trình với mấy phần mềm của microsoft rồi, bây giờ lại quay lại mã nguồn mở chắc thất nghiệp (chờ em đi làm có lương thì lúc đó may ra mới quay lại OS), với lại bác có chơi game online đâu, thử dùng linux chơi xem nào . (Thợ khoan cắt bê-tông không biết có chơi game không nhỉ)
Tui hổng thích chơi game thôi, vấn đề là tui đã có thể bắn Counter Strike, Võ Lâm Truyền Kỳ trên Linux sau khi đã trang bị thứ rượu vang hảo hạng cho Linux. Nhưng tui chả khoái game lắm, chỉ thích mỗi trò Mario chơi trên trang web, trò này được người ta lập trình bằng... JavaScript. Các bác khoái game thì loay hoay tí xíu rồi cũng cài được mà thôi.
Việc kiếm cơm thì mã nguồn mở cũng hứa hẹn tốt chán, SUN kiếm tiền mà M$ cũng phải thèm thuồng đến độ cu cậu M$ vộ vã phóng lên con tàu Open Source để tránh tụt hậu / hoặc bằng cách né tránh từ đó nhưng có hành động là đi phát không phần mềm hệ điều hành, bộ phát triển ứng dụng cho các trường đại học có đào tạo IT vì sợ Sinh viên họ bỏ đi theo hướng khác thì... bỏ mẹ
Nói chung là đến giờ này Linux chỉ còn yếu thế trong lĩnh vực CAM / CAD vì các hãng phần mềm về CAM / CAD danh tiếng là không nhiều và họ chủ yếu là tối ưu cho Windows với các thư viện đồ họa chỉ độc quyền trên nền Windows. Ở các "chiến trường" khác, Linux đủ sức cho Windows đo ván.
"bất khả tri"
Bookmarks