Được gửi bởi
lamtanphong
1. Năm tờ báo có liên quan đã ký kết với nhau là tôn trọng chất xám của phóng viên, từ đó có thể khai thác lại của nhau. Tôi nghĩ thế là đúng. Ai muốn lấy lại phải có phép. Ví dụ docbao.vn, họ phải đi ký hợp đồng với từng báo nếu được mới dám lấy.
2. Vietbao quá đà khi lấy bài bừa bãi, tự hưởng lợi cho chính họ, lạm dụng chất xám của người khác.
3. Khi có vấn đề giữa các trang như thế, Hội nhà báo rõ ràng phải đứng ra bảo vệ các báo. Tuy nhiên có 1 vấn đề là Hội chỉ đề xuất chứ chưa có quyền xử. Vì vậy vụ này mới chỉ dừng ở ... đề xuất.
4. Nếu lấy lại bài mà có xin tác giả hoặc có cộng tác cùng báo đó theo kiểu trao đổi qua lại thì đâu có vấn đề gì.
5. Cuối cùng thì tốt nhất là tự viết, tự xây dựng tờ báo hơn là chỉ biết mỗi copy lại.
Bọn mình đang cố hướng theo định hướng đó.
[=========> Bổ sung bài viết <=========]
Thêm nữa, các bác đừng nên quá gán ghép vấn đề chính trị chính em vào làm gì cho mệt. Cái vấn đề đó nó nằm trong đầu của bác nào quản lý trang. Biết làm thì chả vướng cái gì cả.
Bookmarks