Bạn có đùa không vậy, nếu bạn tiến bộ nhanh như thế thì thật đáng nể. Phần đọc có thể đạt được nhiều điểm nhưng ít nhất bạn phải có vốn từ vựng kha khá mới hiểu được ý chính trong đề thi. Phần nghe thì cũng rất khó, rất dễ bị sập bẫy.
Với 3 tháng mà bạn từ một người có trình độ dưới chứng chỉ A (phổ thông) đã đạt số điểm ấy thì thật bái phục.
Bạn bè tôi học TOEIC rất nhiều nhưng đa phần không có kết quả, tới lớp học cho đông, cho có bạn, về nhà không chịu học nên ko có tiến bộ. Có người thì do công việc nên học "bữa đực bữa cái", cuối cùng bỏ ngang. Uổng tiền lắm, nếu có thể thì tự học là tốt nhất, học được bao nhiêu thì chắc chắn nó là của mình, tự học thường nhớ rất lâu mà.
Tất nhiên là đâu phải ai cũng có thể tự học (ví dụ như tui, giỏi nổ thôi )
Bookmarks