Lấy bông gòn lau sơ qua cho đi lớp bụi rồi sau đó dùng miếng bông khác thấm nước rửa kính (kính mắt) lau nhẹ lại là sạch thôi.
Lấy bông gòn lau sơ qua cho đi lớp bụi rồi sau đó dùng miếng bông khác thấm nước rửa kính (kính mắt) lau nhẹ lại là sạch thôi.
Mình dùng băng keo giấy, xé ra một đoạn, dính vài lần lên áo cho nó bớt dính rồi dính lên màn hình để lấy bụi ra. Cũng còn vài đốm dơ nhưng chưa dám rửa bằng bất cứ thứ dung dịch gì cả !
VIM lau kieng nhẹ hơn nhiều . ông đi mua chai màu xanh dương nhạt . ông lấy chay lau nhà tắm chắc sạch bóng như nhà tắm .
ủa mà màn hình làm có lớp bảo vệ chẳng lẽ là lớp nhựa kiếng bên ngoài . mình sài E1405 thấy gì đâu .lau thì sạch ko vấn đề.
à quên mình dùng GIFT nước lau kiếng chứ ko phải VIM.
Màn hình LCD có nhiều lớp mà , có 1 lớp ngoài cùng là Kính lọc phân cực thẳng đứng để lọc ánh sáng tự nhiên đi vào , bác mà dùng chất tẩy rửa chùi là đi luôn cái lớp này đấy
trước tiên tôi dùng cây chổi có lông mềm ( giống như mấy cục của hoạt náo viên hay cầm nhưng loại này nhỏ hơn nhiều ) thường hay dùng để phủi bụi trước, sau đó tôi dùng bông gòn thấm vài giọt nước ( nước uống ) chùi nhè nhẹ từ trái sang phải, từ trên xuống dưới.
hiz... em thì cứ lấy bông gòn mà lau , tuy còn chút bụi nhưng còn đỡ hơn xịt mấy cái chất tẩy rửa, có khi còn tẩy lun cái LCD ...hehe
Bookmarks