Ắn nói kiểu đó có thích bị ban vĩnh viễn không vậy ,regiter nick khác thì ăn nói cho nghiêm chĩnh 1 chút chứ ,lại vẫn chữ "bốc phét "
Ắn nói kiểu đó có thích bị ban vĩnh viễn không vậy ,regiter nick khác thì ăn nói cho nghiêm chĩnh 1 chút chứ ,lại vẫn chữ "bốc phét "
Chả ai thích ngồi thì đi chỗ khác đi đừng lên diễn đàn này chửi người ta nữa , ở đây bốc phét hết ,không thích thì tại sao ko đi chỗ khác mà cứ post bài hoài vậy
Hề, tui không thích nói chuyện với mấy thằng bốc phét những thích cãi nhau với chúng cho đỡ sì trét.
Kha kha kha kha kha kha kha
Éo mịe.
Những thằng ngu thì càng nói càng ngu
Có một cái không thể làm được là bảo thăng ngu nó ngu.
Người ta không nói chuyện với thằng ngu, người ta nói với thằng ngu để nói chuyện với thằng không.
Éo mịe, đến cái con trỏ *char còn chưa hiểu, thế mà tràng giang đại hải nói về con trỏ. Tràng giang đại hải mẹ hát con khen, bạn là tiến sỹ, tôi là tấn sỹ, bạn to, tôi lớn.
Đấy, mong rằng các bạn đọc ở đây phân biệt được, các thằng éo biết con trỏ * char chạy như thế nào nhưng có thể nói hàng núi chữ về con trỏ.
http://www.ddth.com/showthread.php?t=143431
http://www.ddth.com/showthread.php?t=143431&page=2
Cái forum này hỏng mất rồi, trình độ thì kém, đọc được mấy quyển sách lập trình, đạo được mấy cái code mà huênh hoang ầm ĩ lên. Nói chung, 2 khái niệm hay nhất của C++ đó là con trỏ hàm và đối tượng( đa hình ). Sẽ có nhiều ví dụ hay về sức mạnh của nó.
em là lính mới, thấy các anh tranh luận ác liệt quá, nên củng hơi run chút, nhung củng được phát biểu đôi lời ở đây, xem như là lần đầu tiên ra mắt với cả nhà, nếu có đắc tội với vị nào thì mong chém nhẹ tay.
thục ra em thấy mấy anh nói về con trỏ và thế mạnh, nhung ngày nay thì con trỏ ko thể làm bất cứ điều gì nó muốn đâu các bác ạ,nó ko thể truy cập đến bất cứ nơi nào trên hệ thống như ý nó muốn, đó là trong trường hợp các bác viết một chuơng trình để chạy trên một hệ điều hành, mà phần cứng có hổ chợ cơ chế bảo vệ. đơn giản là vì phần cứng hệ thống tự nhận biết hai dạng tiến trình lận, với mức ưu tiên khác nhau. con trỏ hay là gì đi nửa cho dù các bác sử dụng một lệnh để truy cập một vị trí dữ liệu, lệnh này thấp như lệnh hợp ngữ đi chẳng hạn để có cái nhìn trực quan hơn, thì nó ko bao giờ thực sự truy cập đến được vị trí được chỉ ra trong lệnh.
mong được các bác góp ý.
Con trỏ đơn giản chỉ là 1 biến dùng để chứa địa chỉ của 1 biến khác, có như vậy thôi
Ví dụ nha:
int a;
int *ptr = &a;
như vậy thì ptr là 1 con trỏ, trỏ tới địa chỉ của biến a.
Học từ những cái khó hiểu dến đơn giản ...
không hiểu ? hỏi 1 đằng trả lời 1 nẻo lung ta lung tung.... nản.
Bookmarks