Cái gì cũng có quá trình của nó , mình là nước đang phát triển giáo dục chỉ có thể ở mức đó , so sánh thì hơi khập khiễng đó bạn
Cái gì cũng có quá trình của nó , mình là nước đang phát triển giáo dục chỉ có thể ở mức đó , so sánh thì hơi khập khiễng đó bạn
Eo oi.Đọc xog mà tháy chán hơn ca? lối suy nghĩ của người nông dânViệt
2 nền giáo dục khác nhau!
nền văn hoá châu Á và Mỹ đang giao thoa nhau![]()
cần phải có những cải cách mới trong giáo dục
giáo dục đến thế nào thì môi trường cũng quan trọng lắm đó
Ở Việt Nam học sinh tiểu học cũng phải học hành căng thẳng, vất vả lắm chứ. Ngoài học văn hóa thông thường, giờ cũng phải học tiếng Anh nữa. Giờ ở thành phố gia đình nào cũng cho con học thêm nữa, rồi tìm gia sư, đặc biệt là gia sư tiếng Anh, để cho con minh bằng bạn bằng bè... Tại sao giáo dục của ta lại không phát triển như họ. Sự khác nhau đó là ở phương pháp dạy học bạn à.
Việt nam vẫn có tư tưởng cố hữu : Dạy và học theo thành tích
phong cách dạy thế này mới khác lên được
Bookmarks