Matildas đã tránh được nhà vô địch thế giới Tây Ban Nha nhưng vẫn sẽ bước đi trên con đường khó khăn để giành huy chương Olympic đầu tiên sau khi bị cầm hòa với các cường quốc truyền thống là Mỹ và Đức ở vòng bảng giải bóng đá nữ năm nay tại Pháp.

Hoa Kỳ, đội vô địch bốn lần và đứng thứ tư của FIFA, và Đức, đứng thứ năm trong bảng xếp hạng thế giới mới nhất, sẽ đặt ra những trở ngại đáng kể khi đội bóng của Tony Gustavsson cố gắng đạt được kết quả tốt hơn nỗ lực của họ ở Tokyo, nơi họ suýt chút nữa đã bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng. huy chương.

Bộ ba này sẽ được xếp vào bảng B bởi Zambia hoặc Maroc, hai đội sẽ gặp nhau trong trận play-off châu Phi qua hai lượt trận vào đầu tháng tới. Các trận đấu vòng bảng của Australia đều sẽ diễn ra trên sân khách Paris ở miền nam nước Pháp – trận đấu giữa Mỹ và Đức sẽ được tổ chức tại Vélodrome của Marseille và trận còn lại diễn ra ở Nice.
Tại một buổi lễ có sự tham gia của các ngôi sao ở Paris, chủ nhà Pháp đã gặp Colombia, đương kim vô địch Canada và New Zealand ở bảng A, trong khi nhà vô địch thế giới Tây Ban Nha, đội lần đầu tiên thi đấu tại Thế vận hội, sẽ gặp Nhật Bản, Brazil và đội đầu tiên. Đội đủ điều kiện châu Phi – Nigeria hoặc Nam Phi – ở Bảng C.

Với bảy trong số 10 đội xếp hạng cao nhất đã giành được suất tham dự Thế vận hội 2024, nhiệm vụ của Matildas chưa bao giờ dễ dàng. Sẽ nhẹ nhõm hơn khi tránh được những nhà vô địch World Cup là Tây Ban Nha và chủ nhà Pháp, nhưng ở Mỹ và Đức, họ phải đối mặt với hai đội có bề dày lịch sử trong môn bóng đá Olympic.

Trong số bảy huy chương vàng giành được kể từ khi giải bóng đá nữ được giới thiệu vào năm 1996, Mỹ đã giành được bốn và Đức một. Nhưng cả hai đều đến Pháp với mong muốn phục hồi sau màn trình diễn đáng thất vọng ở World Cup – đội Mỹ đã bị loại khỏi giải đấu năm ngoái ở vòng 16 đội trong khi Đức không vượt qua được vòng bảng.

Chúng đưa ra những thách thức quen thuộc đối với Australia; Matildas đã đánh bại Hoa Kỳ chỉ một lần trong 33 lần họ thi đấu - cuộc chạm trán gần đây nhất diễn ra tại Thế vận hội Tokyo - trong khi họ đã đấu với Đức năm lần, trong đó có một trận hòa tại Thế vận hội Rio.