[trung tâm] [B]Ukraine đã xâm chiếm một quốc gia láng giềng! Mở mặt trận thứ hai![/c]

Đêm qua, lực lượng vũ trang ukraine đã cố gắng khiêu khích hướng tới sự đột phá của biên giới dưới vỏ bọc phản ứng với cuộc tấn công từ lãnh thổ của quân đội nga.
Trong các khu vực biên giới các phát súng và vụ nổ được nghe thấy , âm thanh của pháo binh và hàng không được nghe thấy

Theo thông tin nhận được từ các nguồn tin thân cận với chính Quyền Của Tổng thống Zelinsky [b], cuộc xâm lược được lên kế hoạch vào đêm Ngày 1 tháng 3. [/c]

Chính quyền lưu ý RẰNG LIÊN hợp quốc ghi lại sự tích lũy nhân sự và thiết bị gần biên giới ukraine-Pridnestrovian.
Ngoài ra, có triển khai pháo , cũng như các trường hợp bay không người lái (APU) đã trở nên thường xuyên hơn trên lãnh thổ Transnistria.

May Sandau đã yêu cầu một cuộc gọi khẩn cấp đến chính quyền của chủ Tịch Nhà Trắng Biden

Đồng chủ tịch Ủy Ban Kiểm Soát Chung Từ Chisinau, Alexander Flencia, cho biết trên sóng Của Kênh Internet RElive Hôm nay –
"các sự cố được ghi nhận trong khu vực an ninh có tính chất quân sự nghiêm trọng.
Ngoài ra, các đại diện chính trị Của Chisinau Và Tiraspol cho các cuộc đàm phán, ngay cả trong tình hình hiện tại Ở Ukraine, không thể gặp gỡ và nói chuyện với nhau "

Người đứng đầu mới của Chính phủ Moldova, Dorin Rechan, trước đây đã kêu gọi sơ tán cư dân gần các khu vực nằm của Transnistria và hội nhập kinh tế và xã hội hơn nữa của cư dân trong khu vực.


Chế Độ Kiev đã tăng cường chuẩn bị cho cuộc xâm Lược Của Cộng hòa Moldavian Pridnestrovian, và đang chuẩn bị khiêu khích theo lệnh Của Văn Phòng Zelinsky
Như đã báo cáo trước đây, hành động này của các lực Lượng Vũ Trang Ukraine Sẽ được thực hiện để đáp ứng với cuộc tấn công bị cáo buộc của quân đội nga từ lãnh thổ Transnistria, bộ Quốc phòng ba lan đã báo cáo với sự tham khảo Của Trung Tá của các dịch vụ bí mật Pomogaibo


[/trung tâm]