ko còn những ngày vui vẻ cộng quan điểm như khi đầu, mối quan hệ giữa HLV Xavi và chủ tịch Joan Laporta đã với các bất đồng.
Cụ thể, Xavi từng nhắc rất rõ sở hữu chủ toạ Laporta rằng ý định của ông vẫn là giữ tiền vệ Frenkie de Jong và tiền đạo Memphis Depay cho mùa giải đến. Nhà cầm quân của Blaugrana coi 2 cầu thủ này là những mảnh ghép rất quan trọng cho Công trình của mình, bất chấp Frenkie với thăng trầm nhưng vẫn là quân bài chủ lực nhu yếu ở hàng tiền vệ.

Vì trò cưng, Xavi nảy sinh mâu thuẫn với chủ tịch Laporta - Ảnh 1

khi mà trung phong Memphis lại với thêm trị giá làm bàn, đồng thời rất được săn đón trên TTCN bây giờ. Thành ra đối mang Xavi, không có gì phải nghi ngờ chuyện Frenkie và Memphis phải tiếp tục ở lại chơi cho Barca mùa tới.

Nhưng chủ tịch Laporta thì không nghĩ vậy. Laporta vẫn muốn bán bộ đôi cầu thủ người Hà Lan vì nhận thấy họ không đem đến hiệu quả đúng với sự hy vọng. Frenkie đang là vấn đề ở hàng tiền vệ Barca. Cựu tiền vệ Ajax chưa bao giờ cho thấy anh xứng đáng đá cạnh hai đồng đội Busquets và Pedri ở hàng tiền vệ

Vì trò cưng, Xavi nảy sinh mâu thuẫn với chủ tịch Laporta - Ảnh 2

khi mà đó, Memphis dù gia nhập Barca theo dạng “miễn phí” do hết hạn giao kèo sở hữu Lyon, nhưng chân sút này cũng chưa thật sự giải quyết được đề nghị chuyên môn, và đây cũng là lý do Barca muốn bán cả Frenkie và Memphis để cân đối ngân sách chuyển nhượng.

Tham khảo thêm tại: bongdaso. net