Nếu không bổ sung được cầu thủ, ĐT Malaysia dọa bỏ AFF Cup 2020 trước trận gặp Việt Nam vào ngày 12/12

"Chúng tôi đã gửi yêu cầu thay cầu thủ. Vấn đề này còn liên quan đến chính sách của nhà nước Malaysia. Tất cả cầu thủ, bất kể vị trí nào phải sẵn sàng", ông Tan trả lời báo chí Malaysia vào tối 10/12.

Trang stadiumastro của Malaysia đưa tin không mấy lạc quan về tình hình của đội tuyển bóng đá nước nhà. Theo đó, thầy trò ông Tan Cheng Hoe có thể bỏ giải nếu không được đáp ứng yêu cầu bổ sung cầu thủ.

Tình trạng của tuyển Malaysia đang rất nguy cấp. Họ chỉ còn 19 cầu thủ cho trận gặp Việt Nam vào tối 12/12. Bốn cầu thủ dương tính với nCoV, một người bị chấn thương.

Tệ hơn nữa là tiền đạo Safawi Rasid có thể bị lây bệnh. Safawi ở cùng phòng với Akhyar Rashid, người đã bị nhiễm virus Covid-19 trước đó. Akhyar đang cách ly 10 ngày, nghỉ trận thắng 4-0 trước Lào hôm 9/12.

Vì vậy mà Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã làm đơn xin bổ sung cầu thủ gấp. Tuy nhiên theo quy chế của AFF Cup 2020, các đội tuyển chỉ được bổ sung hoặc thay thế thủ môn với lý do bất khả kháng có xác nhận của bác sĩ.

Thế nên yêu cầu bổ sung và thay thế cầu thủ ở các vị trí khác của FAM có thể bị từ chối. Hơn nữa, nếu AFF chấp thuận, các đội tuyển khác sẽ phản ứng. Còn nếu không được đáp ứng, Malaysia dọa bỏ giải.

HLV Tan xác nhận đang làm mọi thứ có thể để bổ sung cầu thủ. Đầu tiên là nó liên quan đến các thủ tục của chính quyền Malaysia. Thứ 2 là điều này phải được AFF chấp thuận, thậm chí đồng thuận từ các đội tuyển còn lại.

Tuyển Malaysia gặp nhiều bất trắc trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup. Họ hội quân muộn vì giải trong nước đến 30/11 mới kết thúc. Nhiều cầu thủ nhiễm bệnh, gặp chấn thương, một vài cái tên hội quân trễ.

Tuyển Malaysia vừa được phép bổ sung thủ môn, thay cho Khairul Azhan Khalid dương tính với Covid-19. Đội bóng này chỉ mang 24 cầu thủ sang Singapore trong khi AFF cho phép đăng ký đến 30 người.