Sáng 17/11, ban huấn luyện và các tuyển thủ Việt Nam rời địa điểm tập trung sau thời gian thi đấu bận rộn tại vòng loại World Cup 2022.

Bùi Tấn Trường là tuyển thủ đầu tiên rời khách sạn lúc khoảng 9h để kịp ra sân bay. Sau đó một lúc, các thành viên khác của tuyển Việt Nam lần lượt ra về.

Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo được vợ đón, trợ lý Lee Young-jin và một số thành viên ban huấn luyện người Hàn Quốc về nghỉ ngơi tại nơi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) hỗ trợ.

Nguyễn Văn Thanh đi cùng Nguyễn Văn Toàn về nhà riêng tại Hà Nội nghỉ ngơi trước khi về quê ở Hải Dương. Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Tiến Linh sẽ bay vào TP HCM. Một số tuyển thủ quê gần Hà Nội sẽ được VFF đưa đón để đảm bảo an toàn.

Tâm trạng các tuyển thủ phấn khởi khi được về với gia đình. Họ vừa trải qua thời gian thi đấu nhiều áp lực, khi chưa có điểm nào sau 6 trận vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Tối 16/11, tuyển Việt Nam thua 0-1 trước Saudi Arabia, khép lại hành trình đấu trường châu lục trong năm 2021. Sau trận này, đội sẽ nghỉ ngơi 3 ngày trước khi tập trung tại Bà Rịa - Vũng Tàu vào ngày 20/11. Trước khi lên đường sang Singapore dự AFF Cup 2020, thầy trò HLV Park sẽ tập huấn ở đây khoảng 10 ngày.

AFF Cup 2020 diễn ra từ ngày 5/12 đến 1/1/2022. Đây là giải đấu mà tuyển Việt Nam là đương kim vô địch năm 2018.