Một ngày trước trận đấu giữa Việt Nam vs Saudi Arabia, phe vé bán tháo, thấp bằng một nửa so với giá gốc.

Theo thống kê của ban tổ chức, trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản hôm 11/11 có 13 nghìn CĐV vào sân Mỹ Đình. Nhưng ở trận đấu gặp Saudi Arabia tới đây, NHM Việt Nam không còn mặn mà đến sân theo dõi. Phe vé đứng ở cổng sân Mỹ Đình ế ẩm và bắt đầu bán tháo trước khi trận đấu diễn ra một ngày.

Cò vé sẵn sàng bán thấp hơn từ 20 đến 50% so với giá vé được ban tổ chức bán ra. Giá vé trên thị trường “chợ đen” cũng rất đìu hiu, khác hẳn với những trận đấu trước của ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Nhiều người xả lỗ sâu để thu hồi vốn.

Trên Facebook, một người rao: “Mình không phải cò, phe vé gì đâu anh em nhé! Book chậm được cặp vé với khán đài D để đi xem mà giờ mới tiêm mũi vaccine Covid-19 thứ hai nên không đi được, nên để lại cho anh em cần 500.000 đồng/cặp". Như vậy, người này sẵn sàng chịu lỗ một nửa vì giá vé niêm yết cho ghế ngồi ở khán đài D có giá 500.000 đồng/chiếc.

Một cò vé đăng tải: "Giảm 40% tất cả các hạng vé, nhanh tay thì còn, chậm là hết".

Một tài khoản khác rao: “Mình cần bán lại cặp vé loại 700.000 đồng với giá chỉ 400.000 đồng”.

Một bạn khác rao bán: “Chỉ 1,2 triệu đồng cho cặp vé 2 triệu đồng/đôi. Cần bay nhanh gỡ vốn”.

Một trong những lý do khiến NHM Việt Nam ngại đến sân vì tình hình Covid-19 có dấu hiệu phức tạp. Ngoài ra, thầy trò HLV Park Hang-seo cũng rất khó có cơ hội đi tiếp ngay cả khi gây bất ngờ đánh bại Saudi Arabia. Sau 5 lượt trận, ĐT Việt Nam vẫn chưa có điểm số nào trong khi đối thủ đang dẫn đầu bảng với 13 điểm.