Lần đầu tiên sau nhiều năm, vé xem đội tuyển Việt Nam thi đấu mới lâm vào cảnh 'ế chỏng vó' như trước trận đấu với Nhật Bản trên sân Mỹ Đình

Theo tìm hiểu của giới truyền thông, giá vé vào sân xem trận Việt Nam đấu Nhật Bản có chiều hướng giảm mạnh vào thời điểm người hâm mộ phải bắt đầu xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 để được vào sân. Các hội nhóm mua bán vé chợ đen trên Facebook rao bán mức vé 500.000 đồng với giá 700.000 đến 800.000 đồng một cặp nhưng vẫn ế.

Tối hôm qua 9/11, 11 ngôi sao Nhật Bản đang thi đấu ở châu Âu đã đến Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu ngày mai với những cái tên như Minamino của Liverpool hay Ritsu Doan (PSV Eindhoven), Tomiyasu (Arsenal). Tuy nhiên, sự xuất hiện của những cầu thủ nổi tiếng cũng không thể khiến sức nóng ở thị trường vé tăng lên trong hôm nay, tức là chỉ còn hơn 24 giờ đồng hồ trước trận đấu.

Theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều 'phe vé' đã chấp nhận bán với giá giảm rất sâu để cắt lỗ. Cụ thể, giá gốc cặp vé mệnh giá 700.000 đồng là 1.400.000 đồng nhưng được rao bán với giá chỉ bằng một nửa. Đa số vé được rao bán với giá giảm từ 40 đến 50% giá gốc.

Không còn tình trạng vé trận Việt Nam gặp Nhật Bản được rao bán với giá cao hơn từ 1,5 lần đến 3 lần như khoảng một tuần trước đó. Trong ngày mở bán 27/10, vé trận gặp Nhật Bản hết sau 20 phút.

Điều kiện để CĐV vào sân là phải tiêm đủ 2 mũi vắc xin, có xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 tối đa 72 tiếng trước giờ bóng lăn. Đây là một trong những lý do khiến nhiều người không mặn mà đến sân Mỹ Đình xem bóng đá. Bắt đầu từ 9/11 đến ngày mai 11/11, VFF phối hợp cùng các bên liên quan để tổ chức xét nghiệm cho người hâm mộ đến sân Mỹ Đình với giá hỗ trợ là 100.000 đồng.