Sau 2 trận thua Trung Quốc và Oman, đội tuyển Việt Nam đã rơi xuống vị trí thứ 98 trên BXH FIFA

Trong lần đầu tiên góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup, đội tuyển Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trước các đối thủ hơn hẳn về đẳng cấp. Sau 2 trận thua Saudi Arabia và Australia hồi tháng 9, thầy trò Park Hang-seo tiếp tục phải nhận 2 thất bại nữa trong tháng 10 trước các đối thủ là Trung Quốc và Oman.

Sau 4 lượt trận, Việt Nam là đội tuyển duy nhất chưa có điểm ở vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á. Theo tính toán, đội bóng của HLV Park Hang-seo sẽ tụt thêm 3 bậc trên BXH FIFA trong tháng 10.

Ở BXH FIFA tháng 9, đội tuyển Việt Nam đứng thứ 95 với 1244,09 điểm. Hai thất bại vừa qua trước Trung Quốc và Iran khiến đội bóng của HLV Park Hang-seo bị trừ 21,16 điểm. Với số điểm mới là 1222,93, đội tuyển Việt Nam sẽ tụt hạng 3 bậc, rơi xuống vị trí 98 trên BXH FIFA.

Tính riêng ở khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam cũng tụt 2 bậc, rơi từ vị trí thứ 15 xuống 17. Hai đội bóng đã vượt lên là Lebanon và Kyrgyzstan.

Dù vậy, ở khu vực Đông Nam Á, thầy trò Park Hang-seo vẫn thống trị ngôi đầu, bỏ xa đội xếp thứ 2 là Thái Lan. Trong tháng 10, ĐT Thái Lan tăng 5 bậc nhưng chỉ đứng thứ 117 thế giới. Tiếp đến là Philippines (127), Myanmar (145) và Malaysia (155)…

BXH top 10 thế giới cũng chứng kiến nhiều sự thay đổi về thứ hạng. Sau khi vươn lên vị trí thứ 3 hồi tháng 9, ĐT Anh lại tụt 2 bậc, rơi xuống vị trí thứ 5 trong tháng 10. Hai đội tuyển đã vượt qua Tam sư là Pháp và Italia. Hai vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về Bỉ và Brazil.

Trong top 10 còn chứng kiến 1 sự thay đổi nữa về thứ hạng là Tây Ban Nha chiếm vị trí thứ 7 của Bồ Đào Nha. Hai vị trí còn lại trong top 10 vẫn thuộc về Mexico (9) và Đan Mạch (10). ĐT Đức với phong độ ấn tượng dưới thời HLV Hansi Flick đã tăng 2 bậc nhưng chỉ đứng thứ 12 trong tháng 10.