Đội tuyển Việt Nam sẽ đáp chuyến bay về nước vào sáng nay (14/10) nhưng HLV Park Hang-seo sẽ tới UAE để tiếp quản tuyển U22 Việt Nam

Ở đợt tập trung trong tháng 10, đội tuyển Việt Nam tiếp tục phải nhận thêm 2 thất bại nữa ở vòng loại World Cup trước Trung Quốc và Oman. Theo lịch, vào lúc 07h00 sáng nay (14/10) giờ địa phương, đội tuyển Việt Nam sẽ đáp chuyến bay từ Oman về nước.

Tuy vậy, HLV Park Hang-seo sẽ không cùng đội về nước. Thay vào đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ trở lại UAE tiếp quản đội U22 Việt Nam. Cùng đi với HLV Park còn có 3 cầu thủ khác được bổ sung cho tuyển U22 là thủ thành Nguyễn Văn Toản, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh và tiền vệ Lý Công Hoàng Anh.

Trước đó, HLV Park Hang-seo đã nhả 2 cầu thủ trẻ cho tuyển U22 Việt Nam là trung vệ Nguyễn Thanh Bình và hậu vệ Lê Văn Xuân trước trận đấu với Oman. Như vậy, hiện tại, tuyển U22 Việt Nam có tổng cộng 26 cầu thủ tham dự vòng loại U23 châu Á.

Hiện tại, tuyển U22 Việt Nam đang tập huấn tại UAE để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022. Vào hôm 11/10 vừa qua, U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của trợ lý Kim Han-yoon đã hòa U22 Tajikistan 1-1 ở trận giao hữu đầu tiên tại UAE.

Theo lịch, vào ngày 17/10 tới, tuyển U22 Việt Nam tiếp tục thi đấu giao hữu với U22 Kyrgyzstan tại UAE. Sau trận đấu này, U22 Việt Nam sẽ lên đường sang Kyrgyzstan để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á. Tại đây, thầy trò Park Hang-seo sẽ thi đấu 2 trận với Đài Loan (27/10) và Myanmar (2/11).

Nếu dẫn đầu bảng I, U22 Việt Nam sẽ đoạt vé tham dự VCK U23 châu Á 2022. Nếu xếp nhì bảng, thầy trò Park Hang-seo chỉ có vé nếu lọt top 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.