Nếu được lựa chọn mạng xã hội mà bạn thích nhất thì bạn sẽ chọn mạng xã hội nào? Rất khó để đưa ra lựa chọn đúng không ạ? Hôm nay trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu Tiktok và những sự thật thú vị về Tik Tok dưới đây nhé!
Những điều thú vị về Tik Tok
Tik tok bắt đầu từ Trung Quốc
Trái với Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Youtube, và những các đối thủ lớn khác, Tiktok không phải một sản phẩm do Mỹ tạo ra.
Năm 2016, Tiktok được cho ra mắt tại Trung Quốc với cái tên hoàn toàn xa lạ là Douyin.
Tik tok có hơn 800 triệu lượt người dùng trên toàn thế giới
Theo các nghiên cứu mới nhất hiện nay, mạng xã hội này đang có hơn 800 triệu người dùng trên toàn thế giới.
Con số này đã vượt xa các ứng dụng tên tuổi khác như Twitter, LinkedIn hay Snapchat. Bạn đã nhầm nếu bạn từng cho rằng Tiktok là một nền tảng video kì lạ dành cho trẻ con.
Nếu so sánh, Instagram hiện nay đang có hơn 1 tỷ người dùng. Nhưng nếu nhìn vào tốc độ phát triển của Tiktok hiện nay, thì con số này hoàn toàn có thể đạt được dễ dàng trong thời gian tới.
Lượt tải trên App Store và Google Play là hơn 1.5 tỷ
Gần cuối năm 2019, Sensor Tower báo cáo Tiktok đã vượt con số 1.5 tỉ lượt tải trên toàn cầu.
Mốc con số này không phải công ty nào cũng có thể chạm tới dễ dàng như vậy được. Đặc biệt trong khoảng thời gian ngắn như cách Tiktok đã làm hiện tại. Bạn nên biết, Tiktok bắt đầu từ năm 2016 - Khoảng thời gian ngắn chưa đến 4 năm đó.
Tập trung chủ yếu là Gen Z
Kể cả khi Tiktok đang nắm giữ tiềm năng lớn trong việc tiếp cận lên tất cả các độ tuổi người dùng khác nhau, nhưng Tiktok vẫn tập trung lớn vào nhóm giới trẻ Gen Z.
So với các trang mạng xã hội khác, Tiktok có nhóm khách trẻ sử dụng nhiều nhất.
Gần 70% người dùng Tiktok trong khoảng độ tuổi từ 16 - 24 và 30% còn lại thuộc độ tuổi từ 25 tuổi trở lên.
Độ Viral đáng kinh ngạc
TikTok là nền tảng mạng xã hội có nhiều hot – trend nhất. Những video chỉ tầm khoảng mấy chục giây nhưng lại có độ viral đáng nể. #InMyDenim là một trong những trend hàng đầu trên TikTok với hơn 38 triệu lượt xem.
Tiktok có hơn 30 triệu người dùng tại Mĩ
TikTok bắt đầu và có số lượng lớn người dùng tại Trung Quốc. Còn lại chia đều cho các nước Châu Á, phần nhiều là Trung Quốc và Ấn Độ.
Dù vậy, con số phát triển tại các nước ngoài Châu Á này được đánh giá là con số vượt bậc,
Tại Mĩ, hiện đã có hơn 30 triệu người dùng và con số này đang tăng lên mức đáng chú ý.

Xem thêm tại: cách tăng fl tik tok