Chuẩn bị cho những giải đấu lớn trên thế giới hiện nay rất nhiều VĐV tại các quốc gia trong đó có Việt Nam đang cố gắng tập luyện tốt nhất có thể. Trong đó thì điều mà người hâm mộ quan tâm nhất hiện nay chính là 28 tuyển thủ Việt Nam sang UAE thi đấu là những tuyển thủ nào? Hôm nay rất nhiều những thông tin được HLV Park Hang Seo hé lộ khiến nhiều người hâm mộ không khỏi ngạc nhiên.
Thầy Park Hang Seo mang đến danh sách dự phòng


Trước cuộc đua trên đất AUE sắp tới HLV Park Hang Seo đa triệu tập 37 cầu thủ lại. Nếu như tính cả thủ thành Đặng Văn Lâm bay thẳng từ Nhật Bản sang đó thì đội tuyển Việt Nam gồm 38 cầu thủ. Trước khi sang đó thi đấu HLV Park đã tập hợp để rủ gọn danh sách cầu thủ từ 38 xuống còn 28 cầu thủ. Mỗi trận đấu sẽ được đăng ký 23 cầu thủ, tuy nhiên danh sách này sẽ được thay đổi sau khi sang trận tiếp theo, 90 phút trước khi trận đấu bắt đầu- Theo như quy định của BTC giải đấu World Cup 2022.

Như vậy có thể thấy được so với những trận đấu khác thì HLV Park cần có thêm lựa chọn về nhân sự. Tuy nhiên 5 cầu thủ mà HLV mang theo sang đó chỉ mang tính dự phòng nhiều hơn, chứ cơ hội để những cầu thủ này ra sân là khá ít. Nếu như trường hợp đội tuyển Việt Nam gặp những vấn đề như chấn thương hoặc những nguyên nhân khác khiến cho không thể thi đấu thì HLV mới dùng đến những phương án dự phòng đã chuẩn bị. Tuy nhiên đây là điều mà không bất cứ HLV hay người hâm mộ nào mong muốn xảy ra.
Cầu thủ nào sẽ là người ở nhà và cầu thủ nào sẽ đi UAE?


Ở lần tập trung này HLV Park tập hợp khá nhiều những gương mặt mới, tuy nhiên theo đánh giá thì bộ khung mà HLV này dùng để lập nhiều chiến công vẫn không có sự thay đổi. Ngoại trừ việc cầu thủ Đỗ Hoàng Dũng đang gặp những chấn thương đáng tiếc. Được biết trước khi lên đường HLV Park Hang Seo đã gạch 10 cái tên, rất nhiều khả năng là rơi vào những tân binh mới hoặc những cầu thủ đang có vấn đề như chấn thương chưa thể có được phong độ đấu cao. Đối với vị trí thủ môn thì Đặng Văn Lâm, Bùi Tấn Trường và Văn Toản chính là bộ 3 thủ môn quá đủ cho đội hình chính vì vậy cơ hội dành cho những thủ môn như Văn Hoàn và Văn Phong là rất khó.

Hàng phòng ngự, thầy Park có gạch đi 3 đến 4 cái tên trong đó nguy cơ cao chính là Minh Tùng, Thanh Bình, Văn Xuân, Văn Kiên. Riêng đối với cầu thủ Văn Hậu thì có lẽ HLV Park cần chờ những báo cáo chi tiết từ đội ngũ bác sĩ của đội tuyển. Tuy nhiên HLV Park cũng khẳng định tin tưởng vào đẳng cấp của cầu thủ Văn Hậu, nhưng trước khi đội tuyển quốc gia của Việt Nam xuất phát thì Văn Hậu vẫn cần nhận được những khuyến cáo, không nên đốt cháy giai đoạn. Đây cũng chính là kế hoạch của HLV Park cho người cầu thủ Thái Bình này. Nếu như muốn dùng Văn Hậu thì cần có được sự hoàn hảo từ nhiều khía cạnh như sự hồi phục của Văn Hậu cũng như phong độ của cầu thủ này.

Đối với những cầu thủ có khả năng cao bị loại ở hàng công là Thanh Thịnh, Hoàng Anh, đây cũng là một số những cái tên có được khả năng cao tuy nhiên để cạnh tranh trong đội tuyển trong thời điểm hiện tại thì cũng rất khó.

Với danh sách đội tuyển Việt Nam đi dự UAE hiện nay có thể thấy thầy Park vẫn sử dụng chiến lược an toàn và chắc chắn nhất. Hy vọng những chiến lược này sẽ gặt hái được nhiều sự thành công lớn cho đội tuyển bóng đá Việt nam.

XEM THÊM TẠI: bongdasao. com