Trong tháng 6 sắp tới, Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu nốt 3 trận còn lại tại bảng G của vòng loại World cup. Mục tiêu lần này đó là thấy trò Huấn luyện viên Park Hang Seo cần đạt đủ 6 điểm trong 3 trận đấu với Indonesia, Malaysia và UAE để đi tiếp vào vòng trong.

Các chiến binh của chúng ta sẽ có 1 tuần tập luyện tại Bình Định, sau đó ra Hà Nội và ngày 26-5 sẽ lên đường sang UAE. Để chuẩn bị tinh thần và luyện tập thể lực, ngày 31-5, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu với Jordan. Đây là cuộc so tài mang ý nghĩa tổng duyệt lần cuối trước khi đội tuyển Việt Nam bước vào các trận của vòng loại World Cup.

Cụ thể, diễn biến các trận đấu của Đội tuyển Việt Nam với các đối thủ như sau:

Ngày 7/6, Tuyển Việt Nam thi đấu với tuyển Indonesia tại sân vận động AI Maktoum
Ngày 11/6, Tuyển Việt Nam thi đấu với tuyển Malaysia tại sân vận động AI Maktoum
Ngày 15/6, Tuyển Việt Nam thi đấu với tuyển UAE tại sân vận động Zabeel
Ban tổ chức quyết định các trận đấu đều được diễn ra vào 23h45 để tránh nhiệt độ cao tại các sân vận động vào ban ngày.

Diễn biến sức khoẻ của các cầu thủ

Điều đáng tiếc nhất phải kể đến đó chính là sự thiếu vắng của Hùng Dũng khi anh đang bị chấn thương nặng. Dù đã xuất viện và về nhà riêng vào ngày 28/3 nhưng vẫn chưa thể tham gia thi đấu các lượt trận sắp tới. Ngoài ra, ở lượt đầu gặp Indonesia, Đội tuyển Việt Nam cũng mất hai cầu thủ chủ chốt đó là Trọng Hoàng và Đình Trọng.

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức cũng gặp chấn thương trong đợt tập trung lần này của đội tuyển Việt Nam. Sáng ngày 15.5, Hoàng Đức đã có sự va chạm với Minh Vương khi tranh chấp bóng. Như vậy, Huấn luyện viên Park Hang-seo hiện tại không có thể sử dụng Xuân Trường (chấn thương cổ chân) và Hoàng Đức. Đây là một bài toán khó đối với Huấn luyện viên Park Hang-seo khi phải tìm ra những nhân tố tốt nhất để thay thế các cầu thủ bị chấn thương.

Nguồn bài: bongdasao. com