Batshuayi đã trở thành tiền đạo đầu tiên 'bật bãi' khỏi Chelsea ở mùa hè này khi chuyển đến Crystal Palace theo dạng cho mượn

>> Tham khảo Dự Đoán XSMB hôm nay <<

Sự xuất hiện của Timo Werner cùng hai ngôi sao tấn công Ziyech và Havertz khiến hàng công Chelsea cực kỳ chật chội. Trong bối cảnh đó, Michy Batshuayi buộc phải ra đi tìm kiếm cơ hội mới. Tiền đạo 26 tuổi người Bỉ đã đạt thỏa thuận chuyển đến Crystal Palace theo dạng cho mượn đến hết mùa giải này.

Đáng chú ý, để được chuyển đến Crystal Palace, Michy Batshuayi đã phải gia hạn hợp đồng với Chelsea. Lý do vì hợp đồng cũ của Batshuayi chỉ còn thời hạn 1 năm và Chelsea không chấp nhận mất trắng anh vào mùa hè năm sau.

Thông báo trên trang chủ CLB, Chelsea cho biết: “Michy Batshuayi đã đồng ý gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với Chelsea và gia nhập Crystal Palace theo thỏa thuận cho mượn đến hết mùa giải 2020-21”. Như vậy, ngôi sao người Bỉ trở thành tiền đạo đầu tiên rời Chelsea ở mùa hè này. Ngoài anh, Olivier Giroud và Tammy Abraham nhiều khả năng sẽ ở lại cạnh tranh vị trí với Werner.

Trong 4 năm thuộc biên chế Chelsea, Batshuayi có 3 lần phải chuyển đến CLB khác theo dạng cho mượn. Anh từng khoác áo Dortmund, Valencia và chính Crystal Palace. Ở nửa sau mùa giải 2018/19, Batshuayi chơi cho Palace và gây ấn tượng mạnh với 6 bàn thắng sau 13 lần ra sân. Đây là lý do quan trọng khiến đội chủ sân Selhurst Park quyết định mượn tiền đạo người Bỉ một lần nữa.