Cha mẹ sinh con ra ai cũng muốn con khỏe mạnh, lanh lợi và tự tin trước mọi người.

NHƯNG,

- Có nhiều bé ở nhà thì rất lanh lợi, ăn nói trôi chảy, tiếp thu nhanh nhưng khi có người lạ vào nhà thì lại e dè, hay sợ.
- Hay có những trẻ lúc nhỏ thì rất tự tin, lanh lợi và cởi mở; tuy nhiên càng lớn trẻ lại càng thu mình, ngại giao tiếp và chia sẻ với mọi người xung quanh.


1. VẬY NGUYÊN NHÂN DO ĐÂU MÀ TRẺ LẠI NHƯ VẬY?

- Bố mẹ chăm con quá mức
+ Mỗi lần con khóc, hay chỉ mới gặp khó khăn một chút là bố mẹ đã làm ngay giúp trẻ. Bố mẹ luôn ân cần bên cạnh con, làm mọi việc cho con không cần biết là việc đó con có thể làm mà không càn đến sự trợ giúp của bố mẹ. Dần dà bé có tính dựa dẫm, thu mình và luôn phụ thuộc vào bố mẹ.

- Hạn chế cho con tiếp xúc với mọi người
+ Vì sợ con quá cởi mở gây nguy hiểm cho con, sợ con quá dạn mà dễ bị lợi dụng hay bị lừa. Vì bố mẹ bao bọc trẻ như vậy khiến con ngại giao tiếp, không dám tiếp xúc với người lạ, luôn nhút nhát và ngại giao tiếp.


2. VẬY LÀM SAO ĐỂ CON CỞI MỞ, TỰ TIN GIAO TIẾP

- Khuyến khích con tham gia các hoạt động tập thể
+ Cho con tham gia các hoạt động ngoại khóa, tạo cho con tính chủ động giao tiếp, cởi mở chia sẻ và giao tiếp với mọi người xung quanh.

- Chủ động khơi gợi để con cởi mở, chia sẻ
+ Gợi mở những chủ đề để con cởi mở, chia sẻ những câu chuyện hằng ngày cho bố mẹ từ đó bé trở nên cởi mở, tự tin trong giao tiếp hơn.

- Không bắt ép con giao tiếp khi con không thoải mái
+ Khi con không thoải mái mà bố mẹ cứ bắt ép con giao tiếp gây nên thế bị động và trẻ càng thu mình. Hãy tạo cho con tư thế chủ động giao tiêp, chia sẻ từ đó mà con sẽ cởi mở với mọi người hơn.

- Mua cho con những mô hình lắp ráp để còn rèn luyện tư duy đồng thời tạo cho con có cơ hội để chia sẻ và giao tiếp với mọi người
+ Vô hình chung bằng cách này hay cách khác những bộ mô hình chính là cầu nối giúp con cởi mở và tự tin hơn.