Các nguồn tin uy tín ở Tây Ban Nha và Argentina đồng loạt đưa tin Lionel Messi đã quyết định rời Barcelona ...

=> Tham khảo thống kê XSMB mỗi ngày <=

Lionel Messi gắn bó với Barcelona gần 20 năm qua và là tượng đài vĩ đại nhất lịch sử CLB này. Tất cả đều tin rằng Messi sẽ cống hiến trọn vẹn sự nghiệp cho đội bóng xứ Catalan. Tuy nhiên, thất bại thảm hại của Barca ở mùa giải vừa qua - với đỉnh điểm là trận thua nhục nhã 2-8 trước Bayern Munich đã khiến Messi suy nghĩ nghiêm túc về việc ra đi, tìm bến đỗ mới.

Sau 10 ngày xem xét kỹ lưỡng mọi việc, Messi đã đi đến quyết định cuối cùng. Theo nguồn tin rất uy tín ở Argentina - TyC Sport, tiền đạo từng giành 6 Quả bóng vàng này muốn rời khỏi Barcelona ngay lập tức thay vì đợi đến khi hết hợp đồng vào mùa hè năm sau.

Một trong những nguyên nhân được tiết lộ là phát ngôn của tân HLV trưởng Koeman. "Đặc quyền của Messi trong đội bóng này đã hết. Cậu phải làm mọi thứ vì tập thể. Tôi sẽ không thay đổi quan điểm này. Messi chỉ được nghĩ về đội bóng", Marca dẫn lời HLV Koeman nói với đội trưởng Barca.

AS cho biết điều này khiến "El Pulga" tức giận, và đây là giọt nước làm tràn ly, dẫn đến việc Messi muốn chia tay Barca ở kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Anh đã gửi fax cho ban lãnh đạo để yêu cầu chấm dứt hợp đồng.

Ngôi sao người Argentina sẽ tận dụng điều khoản cho phép anh đơn phương chấm dứt hợp đồng với Barca sau mỗi mùa giải để rộng đường ra đi. Ngay sau khi thông tin này xuất hiện, cựu đội trưởng của Barca - Carles Puyol đã lên tiếng ủng hộ Messi.

Messi đã cắt ngắn thời gian nghỉ hè để trở lại Barca gặp tân HLV Ronald Koeman. Tuy vậy, anh không ấn tượng với kế hoạch tái thiết của ban lãnh đạo CLB cũng như HLV người Hà Lan.

Hiện tại, Inter Milan, Man City và M.U là các CLB đang rất quan tâm đến Messi. Cả 3 CLB này đều theo dõi sát tình huống của tiền đạo người Argentina và sẵn sàng nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của anh.

Đáng chú ý, chưa có nguồn tin nào cho biết Messi có thể rời Barcelona với mức giá bao nhiêu. Hợp đồng hiện tại của Messi chỉ còn thời hạn 10 tháng, nhưng có chi phí giải phóng lên đến 700 triệu euro.

Theo các thông tin mới nhất, Barca đã xác nhận thông tin Messi yêu cầu ra đi tự do. Tuy vậy, đội chủ sân Camp Nou cho rằng điều khoản đơn phương chấm dứt hợp đồng của Messi ở mùa này đã hết hạn vào ngày 30/6. Ngược lại, Messi và các luật sư của anh khẳng định điều khoản này còn thời hạn đến ngày 31/8 theo sự thay đổi của FIFA.